Việt Nam “trảm” nhiều tướng trong cái uy và sự gương mẫu của ông Nguyễn Phú Trọng

© Ảnh : Phương Hoa –TTXVNKhai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Đăng ký
“Sự gương mẫu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chỗ dựa vững chắc trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam”.
Đáng chú ý, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó, có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng Lực lượng vũ trang bị kỷ luật. Ấy là những con số biết nói.

Hội nghị về tham nhũng “lớn nhất từ trước đến nay”

Ngày 28/6, phát biểu tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin, ngày 30/6 tới đây, sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 do Bộ Chính trị chủ trì tổ chức.
Theo ông Học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Ban Nội chính lưu ý, đây là hội nghị về phòng chống tham nhũng tiêu cực có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 81.000 đại biểu từ trung ương đến điểm cầu 63 tỉnh thành.
Hội nghị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Việt Nam đã kỷ luật bao nhiêu cán bộ?

Ông Học cũng thông tin nhiều con số đáng chú ý về công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Cụ thể, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.
“Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang”, Phó Ban Nội chính cho biết.
Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng “không khoan nhượng”. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Việt Nam đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải nghẹn ngào vì ông Nguyễn Thanh Long
Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất, chuyển cơ quan điều tra gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo ông Nguyễn Thái Học, trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế.
“Trong đó tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, truy tố 2.628 vụ/6.199 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 bị cáo”, ông Học nêu.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ/1.054 bị can). Riêng Ban Chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ.
Trong đó Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc; các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án/1083 bị cáo, có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

“Xử hết”

Phó Ban Nội chính Nguyễn Thái Học cũng nhấn mạnh rằng, công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và cho rằng, điều này tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng.
Đặc biệt thời gian gần đây, theo ông Học, nhà chức trách Việt Nam đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp...
Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.
Phó Ban Nội chính cho biết, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở đực quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".
Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng, tiêu cực".
Thời gian Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng; Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết...
Trong 10 năm qua, đã có 8.445.300 lượt người kê khai tài sản (đạt 99,5%); các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra việc công khai, minh bạch tại 78.108 cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh 1.068 đơn vị vi phạm.

“Bài bản và hiệu quả”

Phát biểu tại cuộc giao ban, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, hoạt động của Ban chỉ đạo có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả.
Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh; các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở. Tính đến ngày 27/6/2022, đã có 34 tỉnh, thành phố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Ngoài những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thái Học cho biết, thời gian qua vẫn còn những hạn chế cơ bản như công tác tuyên truyền, giáo dục có mặt còn hạn chế, nhất là giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.
Cùng với đó, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực còn hình thức, “hiệu quả chưa cao”. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu; công tác giám định, định giá tài sản vẫn còn khó khăn; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp...
Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới, theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Việt Nam sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực; nhất là triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
Tiền đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2022
Điều gì đằng sau cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam?
Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng tiêu cực ra khu vực ngoài Nhà nước.
“Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Nguyễn Thái Học cho biết.

Sự gương mẫu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong toàn xã hội.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, có 5 nguyên nhân cơ bản đưa đến những kết quả tích cực trên. Trước hết, theo ông Trạc, nguyên nhân đầu tiên cần nói đến chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp, thường xuyên là sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước.
“Đặc biệt, sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm” của đồng chí Tổng Bí thư và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành”, ông Trạc nói.
Cùng với đó là sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần phải nói đến công tác kiểm tra Đảng, nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là các cơ quan tố tụng ở Trung ương và địa phương. Tiếp nữa là sự kế thừa, tiếp nối của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiên trì, bền bỉ từ nhiều nhiệm kỳ trước đây. Và cuối cùng, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, báo chí và toàn xã hội, tất cả đã tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
“Tôi xin nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của người đứng đầu và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, của nhân dân và báo chí, sự gương mẫu, quyết liệt “nói đi đôi với làm” và “làm đi đôi với nói” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt”, ông Phan Đình Trạc nêu rõ.
Theo ông Trạc, đây là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo về mặt chính trị, tạo nên động lực to lớn cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
“Có thể nói, đây là nhân tố quan trọng bậc nhất, quyết định sự thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong thời gian qua”, Trưởng Ban Nội chính T.Ư khẳng định.

Đèn soi tham nhũng khắp nơi

Cùng với đó, không thể không kể đến vai trò to lớn của mọi tầng lớp nhân dân. Bởi lẽ, không có sức mạnh nào to lớn bằng sức mạnh của nhân dân, không có gì mà nhân dân không biết, không có gì qua mắt được nhân dân.
Theo ông Trạc, chính sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
“Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành “những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như bác Hồ đã từng dạy”, Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu quan điểm.
Đồng thời, ông Trạc cũng chia sẻ về vai trò của Ban Nội chính Trung ương trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam. Theo ông, với trách nhiệm là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo, đóng góp tích cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ban Nội chính đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất và đôn đốc, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo chọn những việc khó, những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều vướng mắc, cũng như những việc trọng tâm đột phá để tập trung chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Cuộc gọi quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Thủ tướng Hun Sen
Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc lập ra nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra ở các lĩnh vực trọng điểm.
Đề xuất nhiều cơ chế nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo phối hợp, bao gồm cơ chế đưa vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực;
Tham mưu cơ chế chỉ đạo 5 bước đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp có khó khăn, vướng mắc, cũng như cơ chế phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
“Chúng tôi đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Với vai trò là cơ quan thường trực, chúng tôi phối hợp, điều hòa các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của Ban Chỉ đạo”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала