- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraina đã phá huỷ 221 máy bay

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhСuộc tập trận "Centr-2019" (Nga)
Сuộc tập trận Centr-2019 (Nga) - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - 221 máy bay và 3.853 xe tăng đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Tư.

«Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã phá huỷ 221 máy bay, 134 trực thăng, 1.391 phương tiện bay không người lái, 351 hệ thống tên lửa phòng không, 3.853 xe tăng và các xe quân sự bọc thép, 692 hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt, 3.052 pháo dã chiến và phóng lựu, cũng như 3.907 xe quân sự đặc chủng», - thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết.

Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga phá tan căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài

Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã phá tan căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Nikolaev.

«Các vũ khí với độ chính xác cao của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã phá tan 4 chỉ huy sở trong ngày, bao gồm các tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ Kharkov-1 và Kharkov-2 ở ngoại vi Kharkov và căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực thành phố Nikolaev», - cơ quan quân sự Nga cho biết trong thông báo.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ khai mạc Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế Army-2021 và Army Games 2021 tại công viên quân sự-yêu nước Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu uý lạo đội quân tham gia chiến dịch đặc biệt

Phòng không Nga bắn rơi 2 chiếc Su-25 và 1 chiếc Mi-8 của Ukraina trong ngày

Trong ngày qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi 2 máy bay cường kích Su-25, 1 trực thăng Mi-8 và 9 UAV của Ukraina.

«Trong ngày, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay Su-25 ở Kurulka thuộc vùng Kharkov, Kvitnevoe thuộc vùng Kherson và 1 trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraina ở Arkhangelsk thuộc vùng Nikolaev», - thông báo nêu rõ.

Không quân Nga bắn rơi tiêm kích MiG-29

Máy bay tác chiến-chiến thuật của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở khu vực Nikolaev đã bắn hạ 1 tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraina trên bầu trời, tại khu vực Odessa đã phá huỷ 1 tổ hợp hệ thống hoả lực tự hành «Buk-M1».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала