Nga có thể biến cơn ác mộng của NATO thành hiện thực

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Điện Kremlin, Matxcơva
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Điện Kremlin, Matxcơva  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tình bạn với Nga là con át chủ bài khủng khiếp nhất trong ván bài của Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây, và Ankara có thể sử dụng nó để bảo vệ lợi ích của chính mình, ấn bản Advance của Croatia viết.

"Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quan hệ của mình với Nga vào danh sách tống tiền ra với Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Rốt cuộc, nếu Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ không nhượng bộ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng cường quan hệ với Moskva, điều này là cơn ác mộng đối với phương Tây" - bài báo viết.

Đồng thời, theo tác giả, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng lợi bằng cách tuân thủ quan điểm trung lập. Đóng vai trò trung gian hòa giải tiềm năng giữa Nga và Ukraina, Ankara gần như trở thành quốc gia duy nhất công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bắt tay nhau ở Madrid - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Thổ Nhĩ Kỳ không tin vào NATO nếu đất nước đối mặt với gây hấn

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Hôm qua, Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ về an ninh. Họ nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố, bao gồm các biện pháp chống Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), trao đổi thông tin, thỏa thuận dẫn độ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала