Người Anh mất niềm tin vào Johnson sau khi ông ta tuyên bố về Tổng thống Putin

© AFP 2023 / LEON NEALThủ tướng Anh Boris Johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả tờ Daily Express của Anh không đánh giá cao tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson về mối liên hệ giữa tình hình Ukraina và giới tính của Tổng thống Vladimir Putin.
Người đứng đầu chính phủ Anh nói rằng Nga sẽ không bắt đầu chiến dịch đặc biệt nếu Putin "là một phụ nữ, mà rõ ràng ông ấy không phải như vậy".
Johnson cũng gọi hành động của nhà lãnh đạo Nga đối với Ukraina là "một ví dụ hoàn hảo về nam tính độc hại."

"Những lời thẳng thắn. Rõ ràng, ai đó đã nói rằng điều này sẽ bổ sung thêm cử tri nữ cho ông ta. Con người này vô vọng rồi" - một trong những bình luận viên viết.

"Một bằng chứng khác cho thấy Boris bị điên" - độc giả khác đáp lại.

“Thành thật mà nói, ông ta trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày và ngày càng đưa ra nhiều điều nhảm nhí" - một người dùng lưu ý.

"Những cuộc trò chuyện như vậy sẽ không ngăn được xung đột. Hãy trở về Anh và giải quyết các vấn đề nội bộ của chúng tôi - giá thực phẩm, nhiên liệu và các hóa đơn điện nước" - độc giả Anh nói với chính trị gia.
Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2022
Johnson tuyên bố chấm dứt "bữa tiệc" hydrocacbon của Nga cho G7

"Johnson biết tất cả mọi điều về 'nam tính độc hại', ông ta là chuyên gia về điều này" - độc giả Anh viết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi tuyên bố của Johnson về nhà lãnh đạo Nga là "những tưởng tượng bốc hơi".
Trả lời câu hỏi về việc Điện Kremlin đánh giá thế nào về lời nói của Johnson, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý một cách mỉa mai rằng "Sinh thời Freud đã từng mơ ước về một đối tượng như vậy để nghiên cứu suốt đời."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала