"Thụy Sĩ hay Thụy Điển" và người Ukraina cần được bảo vệ trước ai: Biden lại nói nhịu

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiTổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nhầm lẫn Thụy Điển với Thụy Sĩ khi nói về sự mở rộng của NATO.
Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Biden đã nói về cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển.

"Người đứng đầu Thụy Sĩ, Thụy Sĩ, Chúa ơi, tôi rất phấn khích về việc mở rộng NATO, Thụy Điển", - Tổng thống Mỹ sửa lại.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Sau kết quả hội nghị thượng đỉnh G7, người Mỹ gọi Biden là tổng thống tồi tệ nhất của Hoa Kỳ
Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại nói nhầm và bày tỏ ý định bảo vệ người Ukraina khỏi chính họ.

“Chúng tôi sẽ ở bên cạnh Ukraina, để đảm bảo rằng người Ukraina sẽ không đánh bại họ. Tức là để người Nga không thể chiến thắng" - Biden nói.

Sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

Ngày 18 tháng 5, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina, Phần Lan và Thụy Điển đã đệ trình lên Tổng thư ký NATO đơn xin gia nhập liên minh. Ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn quá trình xem xét các đơn đăng ký này. Hôm thứ Ba, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đã ký một bản ghi nhớ an ninh có tính đến tất cả các mối quan tâm của Ankara. Đến lượt mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại phản đối về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала