NASA tỏ thái độ quan ngại về chương trình không gian của Trung Quốc

Trạm không gian của Trung Quốc ở Argentina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong tương lai, Trung Quốc có thể đáp xuống mặt trăng và tuyên bố đây là lãnh thổ của mình, Bill Nelson, người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA) cho biết. Ông chia sẻ mối quan ngại của mình với các nhà báo của tờ báo Đức Bild.
Theo lời Nelson, hiện đang có một "cuộc chạy đua mới để khám phá vũ trụ" giữa Bắc Kinh và Washington.

“Chúng tôi nên rất lo lắng về việc Trung Quốc hạ cánh lên Mặt trăng và nói rằng:“ Cái này thuộc về chúng tôi, còn các bạn hãytránh xa”, - người đối thoại với tờ báo cho biết, đồng thời bổ sung: ông coi chương trình không gian của Trung Quốc là chương trình quân sự.

Quang cảnh Trái đất từ ​​ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2022
NASA công bố hoàn thành thử nghiệm tên lửa cho chương trình Mặt trăng của Hoa Kỳ

Tại sao trạm vũ trụ Trung Quốc lại nguy hiểm?

Người đứng đầu NASA cũng bày tỏ quan điểm rằng trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ được "học cách phá hủy vệ tinh của nước khác".
Nelson trước đó đã thông báo: vào ngày 12 tháng 7 Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ sẽ trình bày hình ảnh "sâu nhất" của vũ trụ, hình ảnh có được nhờ vào kính viễn vọng không gian James Webb.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала