- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến sĩ Nga thu giữ tổ hợp lựu pháo Đức PzH 2000

CC0 / Gerben van Es/Ministerie van Defensie / Pháo tự hành PzH 2000
Pháo tự hành PzH 2000 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một tổ hợp lựu pháo tự hành PzH 2000 của Đức vốn đây cung cấp cho Ukraina, mới đây đã rơi vào tay các chiến sĩ Nga, như tin đưa trên tờ Bild.
Theo thông tin của tờ báo, các chiến sĩ quân đội Nga đã thu giữ một tổ hợp lựu pháo tự hành do Đức sản xuất, vốn trước đó được cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraina. Hiện giờ các quân nhân Nga đang nghiên cứu loại pháo tự hành này.
Tờ báo Bild nhấn mạnh rằng PzH 2000 ACS là một trong những trang bị có tính «công nghệ và đắt giá» nhất trên thế giới.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trước đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte kêu gọi các nước trợ giúp Ukraina bằng vũ khí gây tổn hại cho an ninh của chính họ. Theo lời người đứng đầu nội các Hà Lan, điều cực kỳ quan trọng là tất cả các quốc gia vẫn còn một số loại vũ khí «cất trên kệ» phải cung cấp cho Kiev. Chính trị gia này cũng chỉ trích các thành viên NATO khác về chuyện họ không gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraina «với số lượng đủ lớn».
Phòng giao dịch tiền tệ Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Hoa Kỳ đưa 5 công ty Trung Quốc vào «sổ đen» vì «tội» hợp tác với quân đội Nga
Trước đó cũng có thông báo rằng London sẽ phân bổ 1,2 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала