Chính quyền 4 nước cấm mua cầu thủ bóng đá Nga

© Sputnik / Alexey Vilf / Chuyển đến kho ảnhTrận đấu vòng loại World Cup 2022. Slovenia - Nga
Trận đấu vòng loại World Cup 2022. Slovenia - Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Mỹ, Đức, Anh và Thụy Sĩ khuyến cáo các câu lạc bộ bóng đá không mua cầu thủ Nga, đại diện German Tkachenko nói với Sport24.
Huấn luyện viên từ Nga cũng bị cấm không văn bản. Các câu lạc bộ và liên đoàn đã nhận được hướng dẫn đặc biệt về vấn đề này.

"Việc bóng đá Nga bị hủy ở châu Âu không chỉ là vấn đề của dư luận. Có áp lực trực tiếp từ các tổ chức chính trị và quan liêu đối với các câu lạc bộ và liên đoàn. Như trường hợp của Wimbledon. Tôi biết ở Mỹ, Đức, Anh và Thụy Sĩ thậm chí còn có một chỉ thị đặc biệt - không được mua huấn luyện viên và cầu thủ từ Nga", - Tkachenko nói.

Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga tại Ukraina, FIFA và UEFA đã đình chỉ các đội bóng và câu lạc bộ của Nga tham gia các cuộc thi. Mùa giải 2022/23, các câu lạc bộ Nga sẽ không thi đấu ở giải châu Âu, và đội tuyển sẽ không thi đấu tại Nations League.
Ngoài ra, FIFA cho phép các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài được tạm hoãn hợp đồng với các câu lạc bộ Nga. Vào cuối tháng 6, giấy phép này đã được gia hạn thêm một năm.
Bóng đá. Cúp huyền thoại - 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Người hâm mộ Slovenia đuổi huấn luyện viên đã kết hôn với phụ nữ Nga khỏi cuộc họp báo

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là «bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm». Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала