Nhật Bản chống lại tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp bằng món mì miễn phí

CC0 / Pixabay / Món ăn mì
Món ăn mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mạng lưới mì Ippudo ở Nhật Bản đã quyết định phân phát mì miễn phí cho những người trẻ tuổi sẽ tham gia bầu cử, theo tin từ The Guardian.
Họ lên kế hoạch kích thích cử tri trẻ tham gia bầu cử vào Hạ viện, thượng viện của quốc hội Nhật Bản. Ở Nhật Bản, trong ba thập kỷ qua, tỷ lệ cử tri dưới 40 tuổi đi bầu ngày càng giảm.
“Hy vọng đề xuất này sẽ tạo cơ hội cho mọi người quyết định về lá phiếu của mình mặc dù bỏ phiếu không phải là một thói quen đối với họ”, phát ngôn viên công ty cho biết.
Trước đó Sputnik đưa tin rằng một người dân ở Mỹ đã phát triển dòng quần áo làm từ bao bì thực phẩm và trở nên nổi tiếng trên mạng. Putri sản xuất áo khoác, túi xách, giày dép, mũ, đồ trang sức và khẩu trang. Những vật liệu phổ biến nhất mà cô sử dụng để tạo ra các món đồ trang phục là bao bì mì gói, túi giấy thức ăn nhanh và bao tải đựng bột mì.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала