Trung Quốc bình luận về "chuyến thăm bị hủy bỏ" của Tập Cận Bình tới Nga

© AP Photo / Andy WongĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian).
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đã tiếp xúc "thông qua nhiều phương tiện khác nhau" kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết tại một cuộc họp báo.
Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối thăm Nga do đại dịch coronavirus. Điện Kremlin cho rằng thông tin có nội dung như vậy "hoàn toàn không tương ứng với thực tế."

"Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19, các nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều phương tiện và thực hiện thông tin kịp thời, hiệu quả về quan hệ song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực", Sputnik dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu NATO ngừng bôi nhọ Bắc Kinh
Moskva và Bắc Kinh "sẽ tiếp tục phát triển trao đổi ở tất cả các cấp", Zhao Lijian nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала