Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với ông Tập là ‘hạt nhân’

© TTXVN - Nguyễn Phương HoaTrưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Đăng ký
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung vừa hội đàm cấp cao với Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu.
Tại hội đàm, Việt Nam đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là “hạt nhân”.
Trong khi đó, ông Lưu Kiến Siêu, đại diện chính quyền Bắc Kinh chúc mừng những thành công mà Việt Nam đạt được trong công cuộc phòng chống tham nhũng vừa qua.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaTrưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Vai trò “hạt nhân” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Thông báo từ Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay, ngày 6/7, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Phát biểu tại cuộc hội đàm giữa đại diện hai chính quyền Hà Nội – Bắc Kinh, ông Lê Hoài Trung đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc.
Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Trung Quốc đừng xem thường Việt Nam
Đáng chú ý, ông Lê Hoài Trung cũng chúc mừng Bắc Kinh vừa kỷ niệm 101 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2022) và những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc “với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân”.

Tiếp tục hợp tác về Biển Đông và các vấn đề biên giới

Theo thông cáo chính thức được đưa ra, ông Lê Hoài Trung đã chúc mừng ông Lưu Kiến Siêu được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tín nhiệm giao giữ trọng trách Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương.
Tại Hội đàm, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cũng thông báo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các lĩnh vực.
Ngoài ra, đồng chí Lê Hoài Trung cũng trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể giữa hai Đảng trong thời gian tới, hợp tác giữa hai nước.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaTrưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung hội đàm trực tuyến với Trưởng Ban Liên đạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

“Trong đó có việc thực hiện các thỏa thuận biên giới trên bộ, tạo điều kiện cho thương mại qua biên giới và tăng cường hòa bình, hợp tác ở Biển Đông”, - thông cáo nêu rõ.

Cùng với đó, thay mặt lãnh đạo Việt Nam, ông Lê Hoài Trung cũng cảm ơn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỗ trợ về vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Trung Quốc chúc mừng thành tựu chống tham nhũng của Việt Nam

Phía Trung Quốc hiện vẫn chưa phát đi thông báo chi tiết nội dung cuộc hội đàm song phương giữa cơ quan đối ngoại của hai Đảng Cộng sản.
Theo thông cáo phía Việt Nam, tại Hội đàm, ông Lưu Kiến Siêu đã chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội.
Đặc biệt, phía Trung Quốc cũng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Trong khuôn khổ cuộc đối thoại lần này, hai bên nhất trí cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, lành mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp với Cố vấn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Biển Đông
Ông Vương Nghị gặp Bộ trưởng Việt Nam: Trung Quốc muốn ‘hiệp thương’ về Biển Đông
Sự phát triển tốt đẹp quan hệ Việt Nam – Trung Quốc được thể hiện qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa các bộ, ngành địa phương, quan hệ kinh tế-thương mại phát triển, hợp tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao thời gian qua.
Đại diện cơ quan đối goại hai Đảng Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
Trong đó cùng nhau phối hợp chặt chẽ nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch hợp tác giữa hai nước và quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương, tổ chức tốt Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, hợp tác đào tạo cán bộ, hợp tác giữa các bộ ngành, cấp ủy địa phương hai nước vì lợi ích của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала