Ngoại trưởng Nga: Moskva và Bắc Kinh mở rộng hợp tác chiến lược

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao LB Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc đang mở rộng phạm vi hợp tác chiến lược trong bối cảnh Hoa Kỳ thực hiện chính sách ngăn chặn kép giữa Moskva và Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Chúng tôi đánh giá cao kết quả của hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh, nơi các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã thảo luận chi tiết về các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi", - ông Lavrov phát biểu tại cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Rúp và nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Phía Trung Quốc ghi nhận đà mở rộng hợp tác thương mại với Nga

"Trong bối cảnh đường lối chiến lược của Hoa Kỳ và tay sai của họ nhằm đồng ngăn chặn sự phát triển của các nước chúng ta, chúng tôi tiếp tục tăng khối lượng và mở rộng phạm vi tương tác thực tế", - Ngoại trưởng bổ sung.

Ông nhấn mạnh rằng nguồn dự trữ nội tại của quan hệ Nga-Trung có tiềm năng rất lớn và hai nước sẽ tiếp tục phát triển các hình thức hợp tác mới, không phụ thuộc vào các yếu tố tiêu cực bên ngoài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала