Hơn 30 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở Sri Lanka

© AFP 2023Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán những người nông dân tham gia biểu tình chống chính phủ đòi Tổng thống Sri Lanka từ chức do cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại nước này.
Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán những người nông dân tham gia biểu tình chống chính phủ đòi Tổng thống Sri Lanka từ chức do cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại nước này. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 33 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình quần chúng đang diễn ra và phải nhập viện tại Bệnh viện Quốc gia Colombo, Ada Derana đưa tin.

"33 người đã phải nhập viện, hai người đang trong tình trạng nguy kịch", - truyền thông trích dẫn các nguồn tin tại bệnh viện Colombo.

Các nhà hoạt động chính trị ở Sri Lanka trước đó kêu gọi cuộc tuần hành chống chính phủ ở thủ đô Colombo của nước này, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Vào thứ Bảy, đám đông người dân vượt qua chướng ngại vật trước dinh thự tổng thống, trèo qua hàng rào và chiếm đoạt lãnh thổ, truyền thông đưa tin, theo video từ hiện trường.
Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình.
Đám đông giận dữ cướp xe tải chở bình gas ở Colombo, Sri Lanka - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Quân đội Sri Lanka ra lệnh bắn chết những kẻ bạo loạn cướp bóc

Chuyện gì đang xảy ra ở Sri Lanka?

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948. Đại dịch coronavirus tấn công lĩnh vực du lịch, một nguồn thu ngoại tệ quan trọng, khiến Sri Lanka không thể mua đủ nhiên liệu. Trong nước thiếu lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và khí đốt. Nhiều vùng của Sri Lanka đang phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục do thiếu nhiên liệu. Đồng thời, nợ nước ngoài của quốc đảo ước tính lên tới 51 tỷ USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала