Cựu Tổng thống Ba Lan muốn chia cắt và thu nhỏ Nga

© AP Photo / Charles Rex ArbogastCựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa
Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa muốn «chia cắt» Nga. Báo Pháp Le Figaro đưa tin này.
Theo lời chính trị gia Ba Lan, cần phải dấy lên ở Nga «cuộc khởi nghĩa» của 60 dân tộc, bằng cách đó chia cắt và giảm số dân của đất nước xuống còn 50 triệu người.
Cựu nguyên thủ quốc gia Ba Lan cũng thừa nhận rằng phương Tây quan tâm mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình với sự trợ giúp của các công cụ như NATO và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, như Walesa tuyên bố, Hoa Kỳ và châu Âu «có quyền làm như vậy» để hiện thực hóa tham vọng bằng «con đường dân chủ».
Dàn phóng tự hành của hệ thống S-400 đến vị trí hỏa lực.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2022
Anh triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre ở Ba Lan
Các chính trị gia Ba Lan thường đưa ra những tuyên bố hung hăng chống Nga. Chẳng hạn, Romuald Sheremetyev, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố cần «phi quân sự hóa» khu vực Kaliningrad, còn Thủ tướng của nước Cộng hòa này là Mateusz Morawiecki thì muốn «đánh bại và xoá bỏ» hệ tư tưởng của «Thế giới Nga».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала