Giới chuyên gia vạch trần thất bại của Hoa Kỳ do thiếu tiếp xúc với Nga

© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSETổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tình trạng thiếu vắng các tiếp xúc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken với người đồng cấp Nga kể từ khi Điện Kremlin bắt đầu chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass đã biến thành tổn thất lớn của nền ngoại giao Hoa Kỳ. Nhận định này công bố ngày 10 tháng 7 trong bài viết trên trang web của The Washington Post.

"Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng tiến tới chính sách ngoại giao mang tính xây dựng", - bài viết trích lời Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 9 tháng 7 ở Indonesia.

Ông Tom Shannon, nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu từng làm việc trong bộ máy chính quyền của đất nước 30 năm, nêu đề xuất rằng Hoa Kỳ cần mở các kênh liên lạc để hiểu được ở Nga đang tìm kiếm giải pháp nào cho vấn đề.

"Sự thay đổi về nhịp độ trong chiến dịch đặc biệt có thể mở ra khả năng cho hoạt động ngoại giao", - ông nhấn mạnh.

Người cao tuổi cầm cờ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Hoa Kỳ sửa soạn chèn ngang giữa Nga và Trung Quốc
Theo nhà ngoại giao Washington cần kiểm tra sự sẵn sàng của Nga dành cho các cuộc đàm phán.
Còn ông Jeremy Shapiro, chuyên gia về châu Âu và là cựu quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama thì nhận xét:

"Nếu Hoa Kỳ không đi tới tiếp xúc thì trong nhận thức của người Nga đó sẽ không phải là cuộc trò chuyện nghiêm túc".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала