LHQ cho biết tốc độ tăng dân số thế giới đang chậm lại

© AP Photo / Rajesh Kumar SinghTrẻ em nghèo, Ấn Độ.
Trẻ em nghèo, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Dân số thế giới đang tăng với tốc độ ngày càng chậm, tờ Der Spiegel trích dẫn một báo cáo gần đây của LHQ cho biết. Theo báo cáo này, năm 2020 tốc độ gia tăng dân số thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1950 giảm xuống dưới mức 1%/năm.
Theo Giám đốc Ban Dân số LHQ John Wilmot, xu hướng này mang lại nhiều cơ hội, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Điều kiện mới sẽ giúp họ dễ dàng chống đói nghèo, cũng như cải thiện tình hình giáo dục, bởi vì trẻ em sẽ được quan tâm nhiều hơn.
Một gia đình có con ở Bắc Kinh, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.01.2022
Dân số Trung Quốc tăng lên mức 1,412 tỷ người

“Nếu quy mô gia đình trung bình giảm xuống, thì các gia đình và cộng đồng sẽ có thể đầu tư nhiều hơn cho mỗi trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thành phần dân số,” - ông Wilmot nói.

Tuy nhiên, LHQ vẫn dự báo dân số thế giới sẽ vượt qua mốc 8 tỷ người trong năm nay, tờ Der Spiegel viết. Theo tổ chức, sự kiện này sẽ xảy ra vào khoảng ngày 15 tháng 11. Đến năm 2030, con số này được dự báo sẽ tăng lên 8,5 tỷ người, năm 2050 - 9,7 tỷ người và năm 2080 sẽ đạt mức đỉnh trung bình là 10,4 tỷ người, giữ nguyên cho đến năm 2100.
Tuy nhiên, các chuyên gia từ Đại học Washington ở Seattle cho rằng rằng dân số thế giới sẽ đạt đỉnh sớm hơn, báo Der Spiegel viết. Theo họ, đến năm 2064, nhân loại sẽ có 9,7 tỷ người, sau đó con số này sẽ bắt đầu giảm dần.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала