Ái nữ xinh đẹp nhà Madame Nguyễn Thị Nga rời ghế Tổng Giám đốc SeABank

© Ảnh : SeabankLê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank
Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Đăng ký
Bà Lê Thu Thuỷ, ái nữ xinh đẹp nhà Madame Nguyễn Thị Nga sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng SeABank kể từ ngày 11/7/2022.
Ông Faussier Loic Michel Marc, Phó Tổng Giám đốc cao cấp sẽ làm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng.
Tuy rời ghế Tổng Giám đốc, nhưng con gái của Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank Nguyễn Thị Nga được tiết lộ sẽ vẫn tham gia quản trị với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Con gái Madame Nguyễn Thị Nga rời ghế Tổng Giám đốc SeABank

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, bà Lê Thu Thủy, con gái của Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank Nguyễn Thị Nga (Madame Nga) sẽ rời ghế Tổng Giám đốc SeABank.
Cụ thể, quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) vừa công bố về việc bà Lê Thu Thuỷ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng kể từ ngày 11/7/2022.
Tuy nhiên, ái nữ của Madame Nga sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Theo SeABank, suốt 5 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, bà Lê Thu Thủy đã để lại dấu ấn lớn trong quá trình đưa ngân hàng SeABank chuyển mình theo mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.
Viet Capital Securities - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Công ty con gái nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang làm ăn ra sao?
Bà Thủy cũng góp công lớn và là người trực tiếp kết nối và phát triển thành công mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lớn hàng đầu trong nước cũng như các tổ chức tài chính nước ngoài.
“Dưới sự lãnh đạo của bà Lê Thu Thuỷ, SeABank đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn điều lệ, tổng tài sản cũng như lợi nhuận trong 5 năm qua”, ngân hàng này nhấn mạnh.
Cụ thể, dưới thời Tổng Giám đốc Lê Thu Thủy, quy mô hoạt động và tổng tài sản tăng từ gần 141 nghìn tỷ đồng lên gần 230 nghìn tỷ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động với gần 180 chi nhánh, điểm giao dịch tại 29 tỉnh thành trên cả nước. Vốn điều lệ của SeABank liên tục tăng, từ mức 7.688 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ngân hàng này cũng mới thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 20.403 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cho cổ đông hiện hữu và ưu đãi cho cán bộ nhân viên.
Dự kiến, SeABank sẽ tùy điều kiện thị trường để chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hoặc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 22.690 tỷ đồng.

Ái nữ Lê Thu Thủy nhà Madame Nguyễn Thị Nga là ai?

Theo hồ sơ doanh nghiệp, bà Lê Thu Thủy sinh năm 1983, là con gái bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank.
Bà chủ Vietjet-tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Viettel lại gây bất ngờ cho người Mỹ, bà Thảo Vietjet chọn ‘nước cờ’ giống tỷ phú Vượng?
Đến nay, ái nữ nhà Madame Nga đã có kinh nghiệm 15 năm làm việc tại SeABank và nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính ngân hàng quốc tế.
Tại SeABank, bà Thủy trải qua hầu hết vị trí công tác tại các bộ phận trong ngân hàng, sau đó được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc vào năm 2018.
Bà Lê Thu Thuỷ hiện đang nắm giữ 47,5 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,4% vốn điều lệ ngân hàng. Đây là “yếu nhân” có tỷ lệ sở hữu vốn lớn nhất trong HĐQT của SeABank.

Tân lãnh đạo SeABank Faussier Loic Michel Marc đầy tài năng

Sau khi bà Lê Thu Thủy từ nhiệm, từ ngày 11/7, HĐQT SeABank đã giao ông Faussier Loic Michel Marc phụ trách vị trí Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng.
Trước đó, ông Faussier Loic Michel Marc được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cao cấp và từng là Thành viên độc lập HĐQT của SeABank, được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của ngân hàng.
Được biết, ông Faussier Loic Michel Marc, sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của Đại học Paris Assas.
Vị tân lãnh đạo SeABank có bằng Thạc sĩ tài chính, Đại học Paris Dauphine và bằng Thạc sĩ Luật kinh doanh – Học viện Chính trị Paris.
Thành Phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Về vụ lừa dối khách hàng, ông Lê Thanh Thản: “Con gái có cổ phần nhưng không tham gia”
Theo phía SeABank, ông Faussier Loic Michel Marc đã có hơn 25 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Pháp, Hong Kong và Nhật Bản như: Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH VNInvest Partners, Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Tài chính Lotus...
Thậm chí, ông từng là Phó tùy viên tài chính phòng Thương mại của Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh và từng làm việc cho Citibank ở Paris.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала