Tuyên bố của cựu cố vấn Tổng thống Mỹ phản ánh sự ích kỷ của giới tinh hoa Mỹ

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJohn Bolton
John Bolton - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton thừa nhận tham gia vào các cuộc đảo chính ở nước ngoài phản ánh nguyện vọng ích kỷ của tầng lớp chính trị Hoa Kỳ, ấn bản tiếng Trung của Global Times viết.

"Những lời nói vô liêm sỉ của Bolton phản ánh sự ích kỷ lâu đời của giới tinh hoa chính trị Mỹ, hầu hết được sự ủng hộ của các tập đoàn giàu có muốn độc quyền than, dầu và các nguồn tài nguyên ở các quốc gia khác" - Sputnik trích dẫn đoạn trích từ bài báo.

Tác giả lưu ý, đảm bảo an ninh của chính mình không phải ở trong nước, mà ở bên ngoài là chính sách truyền thống của Hoa Kỳ.

"Bất kể cuộc đảo chính vụ lợi ra sao và cho dù gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ luôn cố gắng tìm ra lý do cần thiết để thuyết phục người dân Mỹ về sự cần thiết phải gửi quân đội đến các nước khác và lật đổ chính phủ ở đó để "bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ" - bài báo viết.

John Bolton - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Venezuela gọi chính quyền Mỹ là “băng đảng tội phạm” sau lời thừa nhận của Bolton
Theo nhà báo, 'bộ mặt thật - cỗ máy bá quyền - của chính phủ Mỹ ngày càng lộ rõ hơn từ dưới lớp mặt nạ."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала