Việt Nam: Xuất hiện siêu trăng lớn nhất 2022

© Sputnik / Taras IvanovSiêu mặt trăng tại Hà Nội
Siêu mặt trăng tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều tối 13/7 và rạng sáng nay 14/7, người yêu thiên văn Việt Nam được chiêm ngưỡng siêu trăng lớn và sáng nhất trong năm 2022.
Pha trăng tròn diễn ra vào 1 giờ 38 phút, ngày 14/7 (giờ Việt Nam). Ở thời điểm này, Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối với Mặt trời nên toàn bộ bề mặt của Mặt trăng sẽ được chiếu sáng.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin ngay, Siêu trăng lớn nhất năm 2022 khi Mặt trăng cách Trái Đất 352.000km, gần hơn khoảng 33km so với khoảng cách trung bình thông thường. Chình vì vậy, Mặt trăng sẽ trông lớn và sáng hơn bình thường.
Máy bay trên nền cảnh trăng tròn ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2020
Multimedia
Siêu trăng trên bầu trời các thành phố trên thế giới
Trao đổi với báo Thanh Niên, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, hiện tượng siêu trăng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường nhưng việc quan sát phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.
Siêu trăng lần này có tên gọi là Trăng Hưu bởi theo các bộ tộc Mỹ bản địa, trong thời gian này những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc.
Trình bày nghệ thuật của hành tinh Proxima B - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2022
Phát hiện ngôi sao xa nhất trong lịch sử quan sát thiên văn
Trước đó, lần siêu trăng đầu tiên của năm 2022 diễn ra vào 14/6, được biết đến với tên gọi Trăng Dâu. Lần siêu trăng thứ ba, cũng là siêu trăng cuối cùng trong năm sẽ diễn ra vào 12/8 tới đây.
Đáng chú ý, trong tháng 7, người yêu thiên văn còn có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids diễn ra từ ngày 12/7 đến 23/8 hàng năm. Hiện tượng này đạt cực đại vào đêm ngày 28/7, rạng sáng ngày 29/7 với tần suất khoảng 20 vệt sao băng/giờ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала