Sự kiện ông Shinzo Abe bị ám sát không ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMThượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đăng ký
Sau sự kiện cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát, Việt Nam-Nhật Bản khẳng định vẫn tiếp tục mở rộng và thắt chặt hơn nữa hợp tác quốc phòng.
Đích thân Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như nhân danh cá nhân, đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình cố Thủ tướng Shinzo Abe và nhân dân Nhật Bản sau vụ ám sát gây chấn động thế giới.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng Nhật Bản và nỗ lực thúc đẩy hợp tác quân sự - quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng hiệu quả, thực chất hơn.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản không ngừng được mở rộng

Sáng ngày 14/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tá Hara Takashi, Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Hà Nội (nhiệm kỳ 2019-2022 đến chào tạm biệt) và Đại tá Ishihara Masanao, Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Hà Nội (bắt đầu nhiệm kỳ từ năm 2022 này).
Phát biểu tại buổi tiếp hai vị Đại tá Quân đội Nhật Bản, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Theo tướng Hoàng Xuân Chiến, Việt Nam coi đây là tiền đề để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương “không ngừng mở rộng”, đi vào chiều sâu, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cho biết, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn duy trì đà phát triển.
Thực tế, quân sự quốc phòng vẫn luôn phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Tokyo.
Việc Lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc và sang thăm lẫn nhau hay cho thấy mối quan hệ tốt đẹp cũng như thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng song phương đã ký.
Bên cạnh đó, các nội dung hợp tác được Bộ Quốc phòng 2 nước tích cực triển khai, thúc đẩy phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của hai bên và đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực, an ninh mạng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và đặc biệt là tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Tham vọng hạt nhân của Hoa Kỳ dẫn đến bạo lực giới ở vùng Thái Bình Dương

Triển khai Lễ duyệt binh hàng hải quốc tế và Triển lãm quốc phòng quốc tế

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại tá Hara Takashi trong nhiệm kỳ công tác ba năm vừa qua tại Việt Nam.
Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Đại tá Hara Takashi dù ở trên cương vị nào cũng sẽ tiếp tục dành tình cảm tốt đẹp cho nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đối với Tân tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ thái độ hoan nghênh Đại tá Ishihara Masanao chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam trên cương vị Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản.
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Đại tá Ishihara Masanao sẽ tiếp tục phát huy những kết quả mà Đại tá Hara Takashi đã làm được trong triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng.
Phía Việt Nam cũng kỳ vọng hai bên thông qua Đại tá Ishihara Masanao sẽ tiếp tục có những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.
Gửi lời cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp, hai Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản – một tiền nhiệm và đương nhiệm đều bày tỏ những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam.
Các Tùy viên Quốc phòng Nhật đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời lưu ý, do đại dịch Covid-19 nên một số hoạt động phải chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc chưa được triển khai.
Điển hình như Lễ duyệt binh hàng hải quốc tế và Triển lãm quốc phòng quốc tế. Hai đại diện Quân đội Nhật Bản bày tỏ hy vọng thời gian tới Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ triển khai tổ chức các hoạt động này.
Về phần mình, Đại tá Ishihara Masanao bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của một Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản tại Việt Nam. Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Lời chia buồn sâu sắc sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Đáng chú ý, ngay ở buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như từ danh nghĩa cá nhân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã thông qua hai Tùy viên Quốc phòng (tiền nhiệm và đương nhiệm) gửi tới nhân dân Nhật Bản và gia đình cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo “lời chia buồn sâu sắc nhất”.
Bản thân Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã có mặt tại Đại sứ quán Nhật Bản ngày 11/7 cùng với các lãnh đạo hàng đầu đất nước như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính… khi cơ quan này mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tin tưởng rằng người dân Nhật Bản và gia đình cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ sớm vượt qua sự mất mát vô cùng to lớn này.
Như Sputnik đã thông tin, ông Shinzo Abe, 67 tuổi, là vị Thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản, lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong một năm và tái đắc cử liên tiếp 3 nhiệm kỳ vào các năm từ 2012 đến 2020.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Điều kỳ lạ trong vụ ám sát ông Shinzo Abe và di sản đặc biệt với Việt Nam
Đối với Việt Nam, ông Abe có những tình cảm vô cùng đặc biệt. Cựu Thủ tướng Abe Shinzo là người có đóng góp to lớn vào việc phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.
Trong thời gian hoạt động chính trị, Thủ tướng Abe đã nhiều lần tới Việt Nam. Riêng trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, ông đã thăm Việt Nam tổng cộng 4 lần (tháng 11/2006, tháng 1/2013, tháng 1/2017 và tháng 11/2017).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала