TP.HCM chạy đua với 'deadline' giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

© Ảnh : Nguyễn Xuân Khu - TTXVNKỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X
Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, hiện tại thành phố mới chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.425 người với 1,25 tỷ đồng, trên tổng số 2.100 tỷ đồng, đạt 0,06% dù chỉ còn hơn một tháng nữa đến hạn phải hoàn thành.
Trước đó, Thủ tướng ban hành Quyết định 08 vào cuối tháng 3 nhằm hỗ trợ 6.600 tỷ đồng tiền thuê nhà cho 3,4 triệu lao động. Mỗi người sẽ nhận được 500 nghìn đến một triệu đồng mỗi tháng, tối đa 3 tháng.
Theo thống kê, TP.HCM là địa phương có số người thuộc diện hỗ trợ nhiều nhất, gần 1,2 triệu người, kinh phí dự trù 2.100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chính sách từ 1/4 đến hết 15/8.
Theo ông Lâm, đến 15h hôm nay, tổng số tiền đã chi để hỗ trợ người lao động mới chỉ có là 1,25 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng kinh phí dự trù.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Không giải ngân được thì chấm dứt"
Ông Lâm đánh giá tiến độ chi trả còn thấp và cho biết TP Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Phú, Nhà Bè chưa duyệt chuyển tiền chi trả cho các doanh nghiệp. Dự kiến 11 địa phương này sẽ có quyết định vào 15/7. Sau đó, phòng tài chính - lao động sẽ chuyển tiền hỗ trợ ra kho bạc nhà nước để gửi về doanh nghiệp.
Về nguyên nhân, lãnh đạo Sở cho biết doanh nghiệp là nơi lập danh sách, lưu hồ sơ, chịu trách nhiệm nếu có đoàn kiểm tra nên thận trọng nhằm đảm bảo chính xác, chi trả đúng người.
Ngoài ra, các đơn vị có đông công nhân thường chờ đủ người để xác nhận một lần để tiết kiệm thời gian. Hoặc, sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận xong, doanh nghiệp niêm yết thêm 2-3 ngày để xử lý phản ánh nếu có, rồi mới nộp UBND các quận, huyện.
Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV: Quốc hội tiếp tục thảo luận về KT-XH và NSNN - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Đã giải ngân được "hẳn" 22 nghìn tỷ trong gói hỗ trợ 301 nghìn tỷ đồng
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/7, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Văn Thanh thừa nhận tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà rất thấp sau hơn 3 tháng triển khai. Mới có 15 địa phương đã giải ngân gói hỗ trợ thuê trọ cho 13.500 lao động với kinh phí 70 tỷ đồng, đạt 1% so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân là các địa phương đang chờ kinh phí từ trung ương, chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала