Không nên làm điều gì nếu bị rắn cắn?

Rắn hổ mang chúa - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau khi bị rắn cắn, nên tránh sai lầm chính - không động đến vết thương, bác sĩ đa khoa Elena Georgieva cảnh báo. Trả lời phỏng vấn Izvestia, bà giải thích lý do tại sao không nên cố gắng hút chất độc.
Bác sĩ Georgieva cảnh báo rằng việc đặt ga rô, mở rộng vết thương và hút chất độc ra ngoài là điều không nên làm.
“Những thao tác chấn thương như vậy tại vị trí vết cắn có thể khiến tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Trong khi chờ đợi đội cấp cứu, tốt hơn hết bạn nên đặt bệnh nhân nằm xuống, rửa sạch vết cắn bằng nước, truyền nhiều nước và uống thuốc kháng histamine nếu có” - bác sĩ nói.
Bà nhấn mạnh, nếu có thể, tốt hơn hết là nên đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất càng sớm càng tốt, nơi anh ta sẽ được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đủ tiêu chuẩn.
Các loài viper Jararakusu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Người đàn ông giết chết và ăn con rắn độc đã cắn anh ta

Các triệu chứng ngộ độc nọc rắn

Bác sĩ cũng liệt kê các triệu chứng nhiễm độc nọc rắn: đau, sưng tấy có thể bao phủ toàn bộ chi, xuất huyết, sốt, buồn ngủ, khát nước và khô miệng. Bác sĩ Georgieva lưu ý rằng nọc độc của một số loài rắn có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, do đó có thể bị co giật, tê liệt, rối loạn ngôn ngữ và khó nuốt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала