Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng làm 13 người thương vong ở Phú Thọ

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Chữ thập đỏ trên xe cứu thương
Chữ thập đỏ trên xe cứu thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Đăng ký
Đêm qua 15/7, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tại địa phận huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Vụ việc làm 3 người chết (gồm cả tài xế), 10 người bị thương.
Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân là do tài xế không thuộc đường, liên tục rà phanh dẫn đến cháy má phanh, không thể hãm phanh khiến xe lao xuống vực.

Vụ tai nạn nghiêm trọng

Sáng 16/7, Ban An toàn giao thông huyện Tân Sơn thông tin cho biết, một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã xảy ra tai nạn tại khu Lấp, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 22h30 ngày 15/07.
Theo đó, khi vụ tai nạn xảy ra, anh Lâm Quang Trường (sinh năm 1986, ngụ ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hoá) điều khiển xe khách 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29F-013.54 di chuyển theo hướng từ Hà Nội lên Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Trên xe có tổng cộng 28 người (bao gồm cả lái xe).
Khi xe xuống dốc tại đường liên xã thuộc xóm Lắp, xã Xuân Sơn thì bị lật về ta luy âm bên trái.
Nhận được tin báo vụ tai nạn, cơ quan chức năng huyện Tân Sơn đã khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Các nạn nhân được đưa về Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cấp cứu.
Đến 1h30 ngày 16/7, lực lượng đã tìm được tất cả 28 nạn nhân. Trong số này, có 10 người bị thương, 15 người bị xây sát nhẹ, 3 người tử vong (trong đó có tài xế).
Các nạn nhân tử vong được xác định là Triệu Bình Minh (SN 1989), Nguyễn Gia Phong (SN 2013) và Lâm Quang Trường (tài xế).
Ban ATGT tỉnh Phú Thọ cho biết, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do lái xe khách không thuộc đường, rà phanh liên tục khiến má phanh bị cháy hết, không thể hãm phanh khiến xe lao xuống vực.
Ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2022
Điểm bất thường trong vụ tai nạn khiến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đỗ Công Thủy, cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống Giám sát hành trình về chiếc xe khách nói trên.
Theo đó, tốc độ xe vào lúc 22:32:20 ngày 15/7 là 63 km/h. Trước đó 5 giây, xe chạy với vận tốc 74 km/h, trên đoạn qua địa phận xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn.
Hiện UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị tích cực điều trị các bệnh nhân bị thương, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала