Xuyên tạc sai sự thật về 2 lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hà Nội bị đề nghị kỷ luật

© Ảnh : Phạm Trung Kiên - TTXVNBộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022
Bộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Đăng ký
Lên Facebook tung tin đồn rằng hai lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Hà Nội bị đề nghị kỷ luật, một người đàn ông vị xử phạt với cáo buộc đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.
Ngày 16/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết về quyết định xử phạt ông N.D.H. số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc người đăng tin gỡ bỏ thông tin vi phạm vì xuyên tạc sự thật việc 2 lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo Hà Nội bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật.

Tung tin giả “kỷ luật 3 lãnh đạo cấp cao”

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa quyết định xử phạt hành chính một người có hành vi tung tin giả về kỷ luật ba lãnh đạo, trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và người đứng đầu Hà Nội theo nghị định số 14 của Chính phủ.
Cụ thể, Phó chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội Lê Văn Phong đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.H. (47 tuổi, ở Hà Nội) theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định số 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐ-CP.
Theo nhà chức trách, ông N.D.H. được xác định đã dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật 2 lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo Hà Nội…

Buộc gỡ bỏ tin giả về đề nghị kỷ luật

Việc này gây ra dư luận xấu, xuyên tạc sự thật và ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của những người bị tung tin đồn sai sự thật.

“Nội dung nêu trên (tin giả về đề nghị kỷ luật 3 lãnh đạo cấp cao – PV), chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng, là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, vi phạm quy định tại điều 5 nghị định số 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”, - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nêu rõ.

Với hành vi thông tin sai sự thật của người đàn ông, thanh tra sở này đã quyết định xử phạt ông N.D.H. số tiền 7,5 triệu đồng.
Cùng với việc xử phạt hành chính, nhà chức trách Hà Nội cũng đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.
Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu ông N.D.H. phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên.

“Trong trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 15/7) nếu ông H. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật”, - Sở TT&TT Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Phạm Nhật Vượng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Tô Vĩ Hoàn và 9 người tung tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Vingroup bị cấm xuất cảnh là ai?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup bị bôi nhọ

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, nhà chức trách Việt Nam cũng tiến hành xử phạt với người tung tin đồn thất thiệt về việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh.
Cụ thể ngày 11/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn (sinh ngày 21/1/1984, dân tộc: Sắn Rìu, quê quán: Quảng Ninh, hiện cư trú tại Chung cư 16 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, và cả bản thân tập đoàn này, gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và tác động xấu đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ông Tô Vĩ Hoàn đã thừa nhận là chủ tài khoản mạng xã hội Zalo “Hoàn Tô” đăng tải thông tin sai sự thật vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ.
Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup bị áp dụng biện pháp ngăn chặn xuất cảnh.

Tung tin sai sự thật sẽ bị xử lý như thế nào?

Về quy định xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội, Bộ Công an cho biết, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022), quy định rất rõ ràng.
Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
Đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân thì tùy vào hành vi khách quan, khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra mà Bộ luật Hình sự 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật với các tội phạm cụ thể.
Đặc biệt, trong đó có các tội như Tội vu khống (Điều 156); Tội làm nhục người khác (Điều 155); Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác (Điều 159); Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (Điều 331); Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước (Điều 337).
Ngoài ra, còn có các tội như Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước (Điều 338); Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác (Điều 361); Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác (Điều 362)…
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
Việt Nam: Tin tức về tỷ phú Phạm Nhật Vượng và biến động cổ phiếu Vingroup
Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh rằng, khi có hành vi cụ thể xảy ra, dựa trên tính chất, mức độ và hậu quả, tác hại do hành vi đó gây ra, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự 2015, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Nghị định số 14/2022/NĐ-CP để đánh giá và có hình thức xử lý phù hợp.
Chung quy lại, Bộ Công an Việt Nam đề nghị mọi người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, đồng thời tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала