Ngoại trưởng Phần Lan không nhận thấy gia tăng căng thẳng với Nga

© Sputnik / Alexey DanichevDấu hiệu "Khu vực biên giới" trên biên giới Phần Lan - Nga.
Dấu hiệu Khu vực biên giới trên biên giới Phần Lan - Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phần Lan không nhận thấy sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga liên quan đến việc nước này xin gia nhập vào NATO, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho biết.

"Biên giới của chúng tôi - 800 dặm giữa Nga và Phần Lan - đang hoạt động bình thường. Không có thêm căng thẳng nào giữa Phần Lan và Nga", - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Theo Haavisto, Helsinki tin phản ứng của Nga có thể bị khiêu khích bởi việc triển khai vũ khí mới ở Phần Lan hoặc sự xuất hiện của các thời điểm lập kế hoạch phòng thủ mà Moskva có thể coi là một mối đe dọa.
Helsinki, Phần Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Phần Lan có thể bị mất điện vào mùa đông này
Ông nói thêm:

“Chúng tôi hiểu rằng hiện tại họ đang rất tập trung vào Ukraina".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала