Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Việt - Lào là hai anh em"

© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 18/7, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào đã diễn ra trọng thể.
Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các nhà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Về phía Lào, ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Vun đắp mối quan hệ 'có một không hai’ trên thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh chặng đường lịch sử hào hùng 60 năm qua về sự hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đó là mối quan hệ bền vững từ truyền thống thân thiết trở thành quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và cùng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước dày công vun đắp.
Đó là mối quan hệ thể hiện tha thiết ước vọng của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa hai quốc gia.
“Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ hết mực thuỷ chung, trong sáng giữa hai nước. Đây là tài sản vô giá, mối quan hệ có một không hai trên thế giới. Chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu lâu dài và đặc biệt như giữa Việt Nam và Lào. Việt - Lào là hai anh em", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Trong thời kỳ mới xây dựng Tổ Quốc, hai đảng hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau, đạt được những thành tựu to lớn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của mình, cũng như gặt hái nhiều thắng lợi to lớn, rất đáng khâm phục trong công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, uy tín không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam
1/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam
2/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam
3/4
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam
4/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
1/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
2/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
3/4
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
4/4
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Về phần mình, ông Bounthong Chitmany, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, khẳng định:
“Lào và Việt Nam là hai nước có quan hệ láng giềng tốt đẹp. Núi liền núi, sông liền sông. Nhân dân hai nước đã chịu ách đô hộ của thực dân kiểu mới và kiểu cũ. Do đó, hai nước cùng chiến đấu vì mục đích chung là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển đất nước”.
Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào nhấn mạnh thêm rằng, mối quan hệ hữu nghị, thắm tình anh em giữa hai nước là tài sản vô giá của hai nước Lào-Việt.
“Sau khi hai nước vào kỷ nguyên mới của hòa bình và phát triển, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977. Mặc dù Việt Nam vẫn có những khó khăn của mình nhưng vẫn giúp đỡ Lào. Đảng và nhà nước vô cùng phấn khởi khi thấy Đảng và nhân dân Việt Nam anh em đạt được những thành tựu to lớn trên lĩnh vực kinh tế, chính trị. Đảng, nhân dân Lào tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của ĐCS Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra”.
© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNLễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Một lần nữa, Phó Chủ tịch nước Lào bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đồng hành và giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào xác định việc vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, thắm tình anh em Lào-Việt là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với hoạt động ý nghĩa trong năm Hữu nghị Lào-Việt ngày càng vun đắp thêm quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc”, Phó Chủ tịch nước Lào nêu rõ.
Việt Nam và Lào hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử. 60 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022), mối quan hệ giữa hai nước ngày càng tăng cường, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ấy vẫn luôn nồng ấm, vững bền, ngày càng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đơm hoa, kết trái.
 Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Vì sao quan hệ Việt – Lào là ‘có một không hai’ trên thế giới?

Chuyến thăm thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/7.
Chiều 17/7, sau Lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với ông Bounthong Chitmany tại Phủ Chủ tịch.
Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany nhất trí hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Bounthong Chitmany, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam và Lào cần phát huy tiềm năng, nội lực để hợp tác thương mại, đầu tư có những bước đột phá mới, trở thành trụ cột vững chắc cho quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào
Nhân dịp này, qua ông Bounthong Chitmany, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.
Trước đó, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 15/5 - 17/5.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thành công với những thỏa thuận hợp tác và kết quả cụ thể thêm một lần nữa khẳng định hai nước luôn coi trọng tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, có một không hai trên thế giới và là tài sản chung vô giá của cả hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала