Tin mới vụ thiếu nữ xinh đẹp tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi ở Hà Nội

© Ảnh : Công an Cung CấpCác bi can trong vụ án
Các bi can trong vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
Liên quan đến vụ cô gái xinh đẹp P.T.D.H sinh năm 2001, quê Long An, tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã khởi tố 1 bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cùng hai bị can tham gia ca phẫu thuật ở cơ sở làm đẹp “chui”.
Theo đó, Công an Hoàng Mai đã khởi tố Lê Ngọc Anh (32 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội).

Khởi tố một bác sĩ cùng 2 bị can

Chiều 20/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) cho biết, một bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cùng 2 bị can liên quan bị khởi tố liên quan vụ phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi khiến cô gái trẻ sinh 2001 người Long An bị hôn mê hơn hai tháng và tử vong.
Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Ngọc Anh (32 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) liên quan vụ cô gái xinh đẹp 22 tuổi tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở làm đẹp tư nhân ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.
Công an quận Hoàng Mai nêu rõ, các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, theo Điều 315 Bộ luật Hình sự.

Cô gái trẻ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi như thế nào?

Kết quả điều tra của Công an quận Hoàng Mai cho thấy, ngày 16/1/2022, ông P.T.Đ (sinh năm 1979 trú tại TP. Tân An, tỉnh Long An) đã đến Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) trình báo sự việc về con gái mình.
Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 14/1/2022, ông Đ. nhận được tin báo con gái là chị P.T.D.H (sinh năm 2001, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, dẫn đến tình trạng bị hôn mê và sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi.
Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định qua quan hệ xã hội, Nguyễn Sỹ Giang quen biết Hoàng Minh Phong, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ để kiếm tiền.
Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại tổ 20, phường Tương Mai (cơ sở chui).
© Ảnh : Social mediaCô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi ở Hà Nội
Cô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Cô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi ở Hà Nội
Đáng chú ý, bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Đồng thời, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cơ sở làm đẹp của Phong. Ngoài ra, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.
Vào khoảng tháng 5/2021, nạn nhân P.T.D.H. (Long An) đã đặt cọc 35 triệu đồng để làm phẫu thuật nâng mũi ở cơ sở làm đẹp tư nhân của Phong tại căn nhà liền kề trong ngõ 174 phố Tân Mai. Và đến chiều 14/1/2022, cô gái xinh đẹp tên H. được Giang đưa lên tầng 6 của căn nhà để sử dụng dịch vụ (làm phẫu thuật).
Trước đó, ngày 13/1/2022, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sĩ gây mê.
Trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật, Lê Ngọc Anh (Long Biên, Hà Nội) là người gây mê cho cô gái còn Giang là người tiêm thuốc tê cho nạn nhân rồi cùng tham gia cuộc phẫu thuật nâng mũi cho thiếu nữ 22 tuổi.
Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút khi đang phẫu thuật, Lê Ngọc Anh (bác sĩ gây mê Bệnh viện Ung bướu Hà Nội) phát hiện chị H. có biểu hiện sức khỏe không tốt và hôn mê nên yêu cầu ngừng phẫu thuật.
Lê Ngọc Anh sơ cứu nạn nhân, cho cô gái thở oxy nhưng bất thành. Cùng ngày, những người liên quan báo cho Phong để đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Công an Đà Lạt điều tra vụ cháu bé 2 tuổi nghi bị bạo hành dập phổi, chấn thương sọ não
Sau đó, Nguyễn Sỹ Giang báo với Nguyễn Thiện Lễ (sinh năm 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang) khâu định hình lại mũi cho chị H. Sau đó, Phong gọi cho Thế Anh đi ô tô của Trần Thế Anh (sinh năm 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chở chị H. đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.
Tối 16/1/2022, người thân của H. trình báo sự việc cho công an địa phương. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ngày 25/2/2022, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Chị H. tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Long An sau 2 tháng hôn mê.

Nhiều dụng cụ phẫu thuật bị tẩu tán

Thực hiện quá trình điều tra theo đúng quy định của pháp luật, Công an quận Hoàng Mai phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thực hiện các thủ tục tố tụng.
Đáng chú ý, khi khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đồ đạc tại khu vực phẫu thuật có biểu hiện bị xáo trộn, nhiều dụng cụ đã bị tẩu tán, các đồ vật liên quan đến quá trình làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Cơ quan chức năng cũng phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế..
Kết quả điều tra cho thấy Hoàng Minh Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Giang là người lên mạng xã hội đăng quảng cáo về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách cho Phong. Riêng Lê Ngọc Anh đã xuất trình bằng bác sĩ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp, Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.
Bệnh viện Quân Y 103 nơi xảy ra sự việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Từ clip bác sĩ rơi lầu ở Bệnh viện Quân y 103, Bộ Quốc phòng điều tra nguyên nhân cái chết
Căn cứ theo Điều 315 Bộ luật Hình sự, người bị kết án vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, thì bị phạt tù ít nhất một năm, cao nhất là 15 năm tù.
Hiện vụ việc này vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ. Cũng từ vụ việc đáng tiếc của cô gái trẻ xinh đẹp, các bác sĩ khuyến cáo, người dân có nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ thì trước hết phải hiểu và biết tự bảo vệ bản thân.
Cụ thể, phẫu thuật nào cũng phải do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, ở những cơ sở y tế được cơ quan quản lý cấp phép, không nên tìm đến những cơ sở y tế “chui” vì ham rẻ hay do quảng cáo hay, mà không được kiểm định chất lượng để phẫu thuật sẽ có thể dẫn đến những nguy cơ đáng tiếc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала