- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Triều Tiên coi Mỹ là thủ phạm của cuộc xung đột ở Ukraina

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Triều Tiên
Quốc kỳ Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Triều Tiên tin rằng Hoa Kỳ đã kích động cuộc khủng hoảng Ukraina, và hành động của Nga là phản ứng tự nhiên, Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora cho biết.

"CHDCND Triều Tiên tin rằng cuộc khủng hoảng Ukraina là do Mỹ kích động, và hành động của Nga trong trường hợp cụ thể này là phản ứng hoàn toàn tự nhiên, Bình Nhưỡng ủng hộ quyết định của người dân Donbass giành độc lập khỏi Kiev, đó là lý do CHDCND Triều Tiên quyết định công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa nhân dân vùng Donbass", - ông nói trên sóng kênh truyền hình “Rossyia 24”.

Công nhân Triều Tiên trong quá trình khôi phục các tuyến đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Triều Tiên sẽ cử công nhân đến khôi phục Donbass

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала