Việt Nam điều trực thăng Hải quân tìm kiếm ngư dân tàu cá Bình Thuận mất tích

© Ảnh : Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnMột chiếc máy bay từng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Một chiếc máy bay từng tham gia tìm kiếm cứu nạn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
Trực thăng Hải quân Việt Nam đã được điều động ra vùng biển Trường Sa tham gia tìm kiếm 11 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS còn mất tích.
Trước đó, có 4 ngư dân đã được tàu cá Bình Định cứu chỉ cách Bãi Chữ Thập khoảng 55 hải lý. Họ kể lúc tàu gặp nạn, 15 thuyền viên chia thành 2 nhóm trên hai thuyền thúng thoát thân và sau nhiều ngày lênh đênh trên biển do kiệt sức nên 3 người đã chết, xác được quăng xuống biển.

Trực thăng Hải quân tham gia tìm kiếm ngư dân mất tích

Việt Nam vừa cấp tốc điều trực thăng Hải quân tham gia tìm kiếm các ngư dân Bình Thuận còn mất tích ở vùng biển Trường Sa, Biển Đông.
Cụ thể, sáng 20/7, Bộ Quốc phòng điều động máy bay DHC.6 - số hiệu 773 (dự bị 711) bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho 4 tàu mặt nước đang tìm kiếm tại khu vực cách Tây Bắc đảo Sinh Tồn - Quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý.
Quân chủng Hải quân cũng xác nhận, trực thăng đã cất cánh lúc 9h30 từ quân cảng Cam Ranh.
Động thái này được cho là để đáp ứng yêu cầu từ lãnh đạo Bình Thuận về việc tham gia ứng cứu các thuyền viên còn mất tích trên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS mà Sputnik đã thông tin trước đó.
Trong tối 19/7, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên biển được một tàu cá Bình Định cứu sống chiều 19/7.
Tàu CSB 7011 trong một lần tham gia cứu nạn trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Tàu cá Bình Thuận mất tích: Sự trùng hợp kỳ lạ với vụ chìm tàu 8 năm trước ở biển Kê Gà
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay ra làm nhiệm vụ theo đề nghị của UBND Bình Thuận.
Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin, do đêm qua máy bay không có tầm nhìn nên chưa xuất phát được. Phải đến khoảng 9h sáng nay, trực thăng mới lên đường tìm kiếm 11 ngư dân còn mất tích trên biển.

Cứu được 4 thuyền viên, 3 người đã chết

Như đã nhấn mạnh, khu vực tìm kiếm các ngư dân tàu cá Bình Thuận còn lại là quanh vùng biển mà 4 ngư dân đi chung tàu BTh 97478 TS đã được tàu cá Bình Định cứu chiều 19/7.
Thông tin từ nhà chức trách cho hay, 4 thuyền viên này được phát hiện, cứu sống tại tọa độ: 10o31N – 113o04E cách Bắc đá Chữ Thập khoảng 55 hải lý, cách Đông đảo Phú Qúy 248 hải lý, cách vị trí phát tín hiệu cuối cùng của tàu bị nạn 242 hải lý (gần 450km) về phía Đông Bắc, cách Đông Nam Quy Nhơn (Bình Định) 288 hải lý.
Theo lời kể từ 4 thuyền viên vừa được cứu sống, tàu BTh 97478 TS bị sóng lớn đánh chìm vào lúc 5h ngày 9/7, những ngư dân khác trên tàu đã chia ra thành 2 nhóm đi trên hai thuyền thúng– nhóm 7 người và nhóm 8 người.
Các ngư dân sống sót cho biết, riêng thuyền thúng có 7 người trong thời gian lênh đênh trên biển có 3 người đã kiệt sức do đói, khát và bị thương tích trước đó nên đã tử vong.
Không còn cách nào khác, các thuyền viên trên tàu đành bỏ thi thể của ba thuyền viên đã chết này trôi trên biển (không rõ vị trí).
Hiện nay Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cũng đã thông báo cho toàn tuyến biển sẵn sàng hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

Sức khỏe các thuyền viên tàu cá Bình Thuận vừa được cứu

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, đơn vị đã liên lạc được với tàu BĐ 96935 - TS (chủ tàu là Lê Minh Thư, thuyền trưởng là Lê Thanh Toàn, ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) và được thuyền trưởng xác nhận về việc cứu sống 4 ngư dân tàu cá Bình Thuận.
Cụ thể, trưa ngày 19/7, trên hành trình về Quy Nhơn, tại vị trí cách Đông Nam Quy Nhơn 288 hải lý, tàu đã cứu được 4 ngư dân bị trôi dạt trên biển. Tàu cá Bình Định phát hiện và cứu 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS tỉnh Bình Thuận đang trôi dạt bằng thúng chai tại tọa độ 10o31N - 113o04E vào khoảng lúc 13h ngày 19/7.
Đây là những ngư dân trên tàu cá Bình Thuận BTh 97478 - TS bị mất liên lạc vào ngày 10/7 trước đó. Danh sách 4 ngư dân tàu cá BTh 97478 Ts đã được cứu là
1.
Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết)
2.
Hà Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết),
3.
Trần Theo (sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết)
4.
Trần Thuận Thanh (sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).
Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định cho biết, trong 4 ngư dân Bình Thuận, có 1 ngư dân sức khỏe yếu, 3 người còn lại sức khỏe đã trở nên tạm ổn, nên Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng đã hướng dẫn tàu BĐ 96935 - TS tiếp tục chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các ngư dân bị nạn và làm thủ tục để bàn giao các ngư dân này cho tàu SAR413 (thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III) tiếp tục chăm sóc.
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (20/7), tàu SAR413 (thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III) sẽ tiếp cận vị trí của tàu BĐ 96935 – TS để tiếp nhận ngư dân bị nạn và di chuyển về đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) chăm sóc, cứu chữa.

“Tuy nhiên, do vị trí của tàu Cảnh sát biển 7011 ở gần tàu cá Bình Định hơn, mặt khác, thời tiết trên biển xấu và sức khỏe của các ngư dân bị nạn yếu nên tàu Cảnh sát biển 7011 nhận nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ngư dân tàu Bình Thuận bị nạn sau đó di chuyển về đảo Phú Quý”, phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định thông tin.

Vụ tàu cá Bình Thuận mất tích

Như Sputnik đã đưa tin, tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTh 97478 TS gồm 15 lao động hành nghề lưới vây rút chì do ông Bùi Văn Toàn (sinh 1972, Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng.
Tàu này xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21/6 đến khu vực biển Trường Sa - DK1. Tuy nhiên, vào khoảng lúc 5h7p sáng 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì tàu bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) khi cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng nam. Cụ thể, thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu là BA-SAT-01, tín hiệu cuối cùng của thiết bị hoạt động lúc 5h7 phút ngày 10/7, tại tọa độ 09°06'39"N; 109°13'06"E. Vị trí này cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.
Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểm tra tại Quảng Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Xin dừng tìm kiếm tàu cá mất tích sau 7 ngày không thấy dấu vết
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Phan Thiết cho biết, vào khoảng 9h30 ngày 9/7, ông Bùi Văn Toàn có điện thoại cho vợ là bà Trần Thị Phượng để thông tin là ngày 10/7 tàu cá hành trình về cảng Phan Thiết.
Tuy nhiên, đến sáng ngày 12/7, không thấy tàu cá vào bến, bà Phượng gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được. Người vợ cũng cho biết, từ 8h đến 10h30 ngày 12/7 điện thoại ông Toàn có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Trong tối 19/7, UBND Bình Thuận cũng có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên biển đã được tàu Bình Định cứu thành công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала