Vụ “biến căng đét ở Sơn Dương”, Công an nói về clip vác dao chém Chủ tịch thị trấn

© Depositphotos.com / LucidwatersCon dao.
Con dao. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Đăng ký
Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông tin sơ bộ về nguyên nhân người đàn ông chém trọng thương Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương ngay ở trụ sở Ủy ban và đuổi chém nhiều cán bộ Công an.
Công an huyện Sơn Dương cũng đã lập biên bản xử phạt người đăng tải clip cùng thông tin sai sự thật về “biến căng đét ở Sơn Dương” liên quan việc Tạ Quang Minh cầm dao chém trọng thương Chủ tịch UBND thị trấn và rượt đuổi nhiều Công an.

Clip cầm dao chém Chủ tịch thị trấn bị thương và “dí” cả Công an

Liên quan đến clip một nam thanh niên hung hãn cầm hung khí (dao) rượt chém cán bộ chính quyền và nhiều chiến sĩ Công an ngay tại trụ sở cơ quan, đại diện Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã có thông tin sơ bộ.
Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 15h10’ ngày 20/7/2022, tại UBND thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) do mâu thuẫn cá nhân nên Tạ Quang Minh (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương) đã dùng dao chém vào tay một cán bộ UBND Thị trấn Sơn Dương gây thương tích.
Trong khi đó, chiều tối qua, trên mạng xã hội Facebook, Youtube, TikTok cũng đã lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao đuổi chém nhiều cán bộ công an quanh chiếc xe ô tô gây xôn xao.
Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông đi chân đất, mặc quần áo cộc, tay cầm dao lăm le đuổi chém một số cán bộ công an.
Trong tình huống bị tấn công, lực lượng Công an đã dùng gậy gộc, mũ bảo hiểm và triển khai các biện pháp khống chế đối tượng nhưng bất thành. Sau đó, người đàn ông cầm dao và đi ra phía ngoài.
Đoạn phim quay cảnh một người đàn ông bị tấn công ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Đang đi trên đường, bất ngờ bị chém đứt lìa chân

Công an Sơn Dương nêu nguyên nhân vụ thanh niên vác dao gây rối

Ngày 21/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận vụ việc thanh niên cầm dao đuổi chém cán bộ chính quyền và lực lượng cảnh sát.
Đồng thời, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ hình sự Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

“Ngày 20/7, Công an huyện Sơn Dương đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”, - đại diện Công an Sơn Dương nhấn mạnh.

Theo Công an Tuyên Quang, đối tượng Minh mang dao đến trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương do mâu thuẫn cá nhân và đã dùng hung khí chém vào tay một cán bộ UBND thị trấn Sơn Dương.
Cụ thể, Tạ Quang Minh đến trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương đòi tiền công sửa chữa băng rôn do Minh đã thi công trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi với Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.
Minh về nhà cầm dao đến rượt chém vào tay Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương rồi ra ngoài định bỏ đi nhưng bị lực lượng Công an phát hiện và ngăn chặn.
Minh liều lĩnh vung dao đe dọa chém nhiều Công an và tìm cách lên xe máy rời trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thị trấn Sơn Dương đã kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Sơn Dương để giải quyết, thu giữ hung khí.
Đồng thời, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về “biến căng đét ở Sơn Dương”

Trong ngày 21/7, Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Bá Lương (biệt danh Lương Tửngg, 24 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về hành vi đăng thông tin sai sự thật.
Theo Công an huyện Sơn Dương, vào chiều 20/7, Tạ Quang Minh đã dùng dao, cố ý gây thương tích cho một cán bộ ở UBND thị trấn Sơn Dương.
Máy bay Vietnam Airlines.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Hành khách vô tư mang dao lên máy bay của Vietnam Airlines
Trong khi đó, Lương đã dùng điện thoại quay clip, đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung không đúng sự thật:
“Biến căng đét ở Ủy ban huyện Sơn Dương: Chém cán bộ huyện nóng hổi luôn...Chém cũng kinh mà không ăn thua so với mấy anh áo xanh”.
Theo Công an huyện Sơn Dương, lực lượng xác định nội dung mà Nguyễn Bá Lương đăng tải không đúng sự thật, gây hoang mang, nghi ngờ trong dư luận.
Do đó, cơ quan chức năng đã mời Lương đến trụ sở để làm việc về thông tin sai lệch này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала