Ở Ukraina định rút trộm khí đốt của Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatovkhí đốt
khí đốt  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina nên bắt đầu rút trộm khí đốt của Nga từ các đường ống trung chuyển đi qua lãnh thổ của mình. Đây là ý kiến đăng trên chuyên mục báo Ukrayinska Pravda của Dmitry Razumkov, cựu Chủ tịch Rada và hiện vẫn đang là đại biểu quốc hội nước này, cựu lãnh đạo đảng “Đầy tớ nhân dân” ở Ukraina.
Ông ta thừa nhận rằng Kiev phải thực hiện nghĩa vụ trung chuyển với các đối tác, nhưng đề xuất giải quyết vấn đề năng lượng của Ukraina bằng cách xâm phạm các quyền của phía Nga.
"Lượng khí đốt dư thừa của Nga cần được tịch thu theo luật và bơm vào các kho chứa của chúng ta. Bởi vì hiện nay đang xuất hiện tình huống nghịch lý - mỗi ngày chúng ta bơm hàng triệu mét khối khí đốt của Nga nhưng lại không đảm bảo cho các kho chứa của mình có đủ lượng dự trữ cần thiết", - Razumkov viết.
Ông ta nói thêm rằng các nhà chức trách Ukraina cùng với Naftogaz cần xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ngành để thực hiện việc này.
Khai thác dầu mỏ tại Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện gia hạn vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала