Tổng thống Ý giải tán Quốc hội

© AP Photo / Andrew Harnik / Pool Tổng thống Ý Sergio Mattarella
Tổng thống Ý Sergio Mattarella - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã giải tán Quốc hội, văn phòng nguyên thủ quốc gia cho biết.
Trước đó, ông Sergio Mattarella tiếp Thủ tướng từ chức Mario Draghi và các chủ tịch của cả hai viện Quốc hội.

"Tổng thống Sergio Mattarella, sau khi nghe ý kiến của Chủ tịch của hai viện của Quốc hội, theo Điều 88 của Hiến pháp, đã ký sắc lệnh giải tán Thượng viện và Hạ viện, kèm theo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng" - điện Quirinal cho biết.

Cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn sẽ được tổ chức 60-70 ngày sau khi có sắc lệnh. Ngày chính xác bầu cử sẽ được xác định bởi Hội đồng bộ trưởng của đất nước, sẽ họp vào buổi tối.
Thủ tướng Ý Mario Draghi trong cuộc họp báo cuối cùng sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Tổng thống Ý chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Draghi

Thủ tướng Mario Draghi từ chức

Tuần trước, ông Mario Draghi thông báo quyết định rời ghế Thủ tướng, bất chấp việc Thượng viện bày tỏ sự tin tưởng vào nội các của ông. Đồng thời, một trong những đảng hàng đầu, Phong trào 5 Sao, đã không tham gia bỏ phiếu, đó là lý do tại sao ông nói rằng đa số quốc gia không còn tồn tại. Tuy nhiên, tổng thống không chấp nhận đơn từ chức và đề nghị ông thông báo cho Quốc hội về tình hình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала