Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

© Ảnh : Phùng Thị Thanh Thương - TTXVNĐồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2022
Đăng ký
Mới đây, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Trước đó, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đã được điều động làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế, được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bắc Ninh có tân Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 23/7, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
Ông Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Anh Tuấn.
© Ảnh : Phùng Thị Thanh Thương - TTXVNĐồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2022
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhận định, ông Tuấn là cán bộ đã kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bà Trương Thị Mai mong muốn, với trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, ông Tuấn sẽ phát huy được năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phấn đấu, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ông nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.
Nhiệm vụ mới đòi hỏi bản thân ông phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị của thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, cả nước đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19, tuy có nhiều cơ hội mới nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thứcm tác động đến sự phát triển của các địa phương, trong đó có Bắc Ninh.
Với tư cách một người con Kinh Bắc, đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận, ông Tuấn hứa sẽ cố gắng hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, cùng cả hệ thống chính trị, kế thừa những thành tựu to lớn, những bước phát triển vượt bậc, toàn diện sau 25 năm tái lập tỉnh, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn...
Ông Tuấn cũng hy vọng sẽ nhận được sự cộng tác hiệu quả của cán bộ, lãnh đạo tỉnh bằng tinh thần, trách nhiệm, bằng khát vọng vươn lên không ngừng.
© Ảnh : Phùng Thị Thanh Thương - TTXVNĐồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2022
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Ông Tuấn mong muốn sẽ nhận được sự động viên khi ông làm hay làm tốt, nhưng đặc biệt là sự nhắc nhở, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những việc cần làm, những điều nên tránh.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cam kết thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ.
Ông cũng khẳng định sẽ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo không gian, điều kiện để phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, vì lợi ích chung của tỉnh.
Trước đó, bà Đào Hồng Lan, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế, được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vài nét về tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1979, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông có học vị tiến sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Từ năm 2002 đến năm 2007, ông là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
Ông từng kinh qua các chức vụ: Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; Chánh văn phòng Trung ương Đoàn.
Tháng 8/2014, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa X, đã bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.
Tháng 12/2017, ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI. Sau đó, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.
Từ cuối năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала