Biden bối rối do nỗi sợ trước Putin

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc Vladimir Putin và Tập Cận Bình kiểm soát hiệu quả chính sách đối ngoại của Washington, theo chuyên mục Douglas Murray của New York Post.
Nhà báo viết: “Sau những hành động quyết đoán ở Crưm, Moskva đã củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế và có thể đưa ra các điều khoản đối với phương Tây”.
Ông tin tưởng có tình trạng này là do Tổng thống Mỹ Joe Biden lo sợ về những hậu quả tàn khốc có thể xảy ra đối với người Mỹ do các lệnh trừng phạt chống Nga.
Murray cũng chỉ ra sự độc lập của Trung Quốc, mà NATO không tính đến việc đạt được các mục tiêu của riêng mình trong bối cảnh tình hình xung quanh Ukraina.
Nhà quan sát nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã thất bại.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Ở Mỹ chỉ ra bước đi chống Nga vô cùng nguy hại của Biden

Nhà báo giải thích: "Vladimir Putin hoàn toàn biết rõ những hạn chế kinh tế đối với Nga sẽ dẫn đến điều gì và do đó không sợ chúng. Ông ấy biết rằng các lệnh trừng phạt sẽ dẫn đến việc tăng giá năng lượng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала