Tàu ngầm «Belgorod» có thể mở ra mặt trận mới của Chiến tranh Lạnh dưới lòng đại dương

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tàu ngầm hạt nhân "Belgorod" ở vùng Arkhangelsk
Phóng tàu ngầm hạt nhân Belgorod ở vùng Arkhangelsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu ngầm hạt nhân chuyên dụng «Belgorod» của Nga có thể tạo tiền đề cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới ở đại dương thế giới. Đó là nhận xét của CNN.

«Nếu «Belgorod» có thể thành công mở rộng tiềm năng của hạm đội Nga, thì điều đó sẽ mở đường cho bùng nổ Chiến tranh Lạnh ở trong lòng đại dương trong thập kỷ tới ...», - bài báo viết.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (CRS) mà quan sát viên trích dẫn, tàu ngầm Nga sẽ có thể chở tới 8 siêu ngư lôi hạt nhân chiến lược «Poseidon».
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Belgorod ở vùng Arkhangelsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Luận chứng nặng ký của Nga: Tàu ngầm «Belgorod» mang siêu ngư lôi «Poseidon»

«Được thiết kế để giáng đòn trả đũa kẻ thù trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân chống Nga, siêu ngư lôi khủng khiếp «Poseidon» có thể mang đầu đạn hạt nhân với công suất vài megaton, gây ra sóng phóng xạ khổng lồ khiến các thành phố ven biển của Hoa Kỳ biến thành nơi không dành cho sự sống trong nhiều thập kỷ», - bài báo tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала