Ấn Độ bố trí lô S-400 "Triumph" thứ hai trên biên giới với Trung Quốc

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhBệ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph"
Bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ấn Độ sẽ triển khai lô thứ hai của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph (SAM) của Nga ở phía bắc đất nước, trên biên giới với Trung Quốc trong 2-3 tháng tới. Tờ Times of India dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Ba.

"Khả năng của Ấn Độ về phát hiện và tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương ở tầm xa của sẽ tăng lên khi một loạt hệ thống phòng không S-400 mới được triển khai dọc theo biên giới phía bắc với Trung Quốc trong 2-3 tháng tới", - tờ báo viết.

Theo nguồn tin của tờ báo, "hiện tại, các tàu và máy bay đang chuyển giao lô thứ hai của hệ thống phòng không S-400." Ấn phẩm nhắc lại rằng lô hệ thống đầu tiên của Nga đã đến nước cộng hòa Nam Á vào tháng 12 năm ngoái và được triển khai ở phía đông bắc của đất nước "để đẩy lùi các mối đe dọa trên không từ cả Pakistan và Trung Quốc." Và vào tháng 4 và tháng 5, Không quân Ấn Độ đã nhận được các thiết bị mô phỏng và thiết bị tập luyện của các tổ hợp.

Hợp đồng mua S-400

Năm 2015, Ấn Độ tuyên bố về ý định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hợp đồng cung cấp 5 tổ hợp hệ thống S-400 Triumph trị giá 5,43 tỷ USD được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 10/2018.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Hoa Kỳ quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ vì mua S-400
S-400 "Triumph" là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung của Nga. Nó được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tấn công và trinh sát trên không cũng như bất kỳ mục tiêu đường không nào khác trong điều kiện hỏa lực dữ dội và khi kẻ địch thực hiện các biện pháp đối phó điện tử. Hệ thống có khả năng bắn trúng máy bay và tên lửa hành trình ở cự ly tới 400 km, ở cự ly tới 60 km - các mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ tới 4,8 km/s, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lên tới 30 km.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала