- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Không Quân Nga tiêu diệt hơn 40 lính đánh thuê nước ngoài ở DNR

© Sputnik / Kirill Norton / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở lối vào khu định cư ở vùng Kharkiv
Quân nhân Nga tại một trạm kiểm soát ở lối vào khu định cư ở vùng Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không Quân Nga đã sử dụng tên lửa chính xác cao tiêu diệt hơn 40 lính đánh thuê nước ngoài ở Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

"Hơn 40 lính đánh thuê nước ngoài, hầu hết là người Ba Lan, đã bị tiêu diệt bằng tên lửa chính xác cao phóng từ trên không nhằm vào điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Quân đoàn nước ngoài trong khu vực định cư Konstantinovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk," - Bộ cho biết.

Không Quân Nga đã tiêu diệt hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc

Máy bay tác chiến-chiến thuật của Lực lượng Hàng không Nga đã tiêu diệt hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc và một kho đạn dược ở DNR, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
"Nhóm tác chiến-chiến thuật của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tấn công vào các vị trí chiến đấu của tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới 72, Lực lượng vũ trang Ukraina tại làng Zaytsevo, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tiêu diệt hơn 70 tên tân phát xít và kho đạn dược”, - tài liệu viết.
Quân nhân Nga tại sân bay dã chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Gần 3 200 khẩu pháo và súng cối của Ukraina đã bị phá hủy

20 trung đội pháo binh Ukraina đã bị bắn trúng trong ngày qua

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động phản pháo của Lực lượng vũ trang Nga ngày hôm qua đã bắn trúng 4 trung đội của lựu pháo D-20, 7 trung đội của pháo tự hành Gvozdika và 9 trung đội pháo D-30, Bộ quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba.
"Bốn trung đội pháo D-20, bảy trung đội pháo tự hành Gvozdika, cũng như chín trung đội pháo D-30 ở vị trí khai hỏa đã bị trúng đạn ...", - bộ cho biết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала