Nga quyết định rút khỏi dự án ISS sau năm 2024

© Ảnh : NASA/RoscosmosCảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz”
Cảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz” - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình trên ISS đối với các đối tác nước ngoài, nhưng quyết định rời trạm sau năm 2024 đã được đưa ra, người đứng đầu mới của Roscosmos Yuri Borisov cho biết trong một báo cáo gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Ngài biết rằng chúng ta đang làm việc trong khuôn khổ hợp tác quốc tế tại Trạm vũ trụ quốc tế. Tất nhiên, chúng ta sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình với các đối tác, nhưng quyết định rời trạm sau năm 2024 đã được đưa ra”, - ông Borisov nói.
Ông lưu ý rằng vào thời điểm đó Roskosmos sẽ bắt đầu hình thành trạm quỹ đạo của Nga.
Quang cảnh Trái đất từ ​​ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Roscosmos vẫn chưa quyết định thời điểm Nga rút khỏi dự án ISS
Ông Borisov nói thêm rằng tương lai của các máy bay vũ trụ có người lái của Nga cần dựa trên một chương trình khoa học cân bằng và có hệ thống để mỗi chuyến bay làm giàu thêm kiến ​​thức trong lĩnh vực vũ trụ cho đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала