Chủ tịch Tập Cận Bình nói về vấn đề Đài Loan với Biden: "Đùa với lửa sẽ bị bỏng"

© AP Photo / Damian DovarganesNhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sô cô la tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sô cô la tại cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chính quyền Trung Quốc kiên quyết phản đối việc nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Đài Loan và sẽ kiên quyết giữ vững chủ quyền của đất nước họ. Điều này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố hôm thứ Năm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi cực lực phản đối chủ nghĩa ly khai và sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của Đài Loan" - Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết.

Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2022
Trung Quốc thông báo về sự di chuyển của hàng không mẫu hạm Mỹ đến Đài Loan

Cuộc điện đàm giữa Biden và Tập Cận Bình kéo dài hơn hai giờ

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc vào thứ Năm lúc 21:50 giờ Hà Nội, kéo dài hơn hai giờ, đại diện Nhà Trắng tuyên bố với các phóng viên.

"Tổng thống Biden kết thúc cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lúc 10:50 sáng theo giờ ET", - nhóm báo chí Nhà Trắng dẫn lời quan chức này cho biết.

Cuộc trò chuyện bắt đầu lúc 19:33 giờ Hà Nội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала