Truyền thông Trung Quốc đánh giá việc Nga rút khỏi ISS

© Ảnh : Twitter account of Oleg NovitskiyLắp ghép tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-19 với ISS
Lắp ghép tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-19 với ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về kế hoạch rút khỏi chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) của Nga sau năm 2024, ấn bản tiếng Trung của Global Times viết.
Ấn phẩm Global Times lưu ý rằng Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã trở thành biểu tượng hợp tác quốc tế, bao gồm cả hai cựu đối thủ thời Chiến tranh Lạnh.
Theo Global Times, bằng cách rút khỏi chương trình này, Moskva đang trừng phạt Washington vì những hành động vô trách nhiệm và thao túng chính trị.
Cảnh trên ISS nhìn từ tàu “Soyuz” - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Nga quyết định rút khỏi dự án ISS sau năm 2024
“Các sự kiện gần đây cho thấy Nga đã mệt mỏi với sự sỉ nhục và các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm cả hoạt động quân sự trước đó ở Ukraina, do đó Moskva không còn muốn hợp tác với Washington nữa” - một chuyên gia muốn giấu tên nói với ấn phẩm Global Times.
Trong tháng 7, Roscosmos tuyên bố Nga rút khỏi chương trình ISS sau năm 2024.
Cùng tháng, Tổng thống Nga sa thải ông Dmitry Rogozin khỏi chức vụ người đứng đầu Roscosmos và bổ nhiệm ông Yury Borisov vào vị trí này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала