Ukraina đưa các nhà báo của RIA Novosti và Sputnik vào danh sách truy nã quốc tế

© Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnhStudio của hãng thông tấn và đài phát thanh Sputnik tại Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St.Petersburg lần thứ VI
Studio của hãng thông tấn và đài phát thanh Sputnik tại Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St.Petersburg lần thứ VI - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Timofei Sergeytsev, tác giả tự do của trang web RIA Novosti, và Armen Gasparyan, một nhà báo của Sputnik, đã bị Ukraina đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Đó là tuyên bố của Artem Dekhtyarenko, phát ngôn viên của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU).

«Các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Ukraina đã thu thập đầy đủ cơ sở bằng chứng để đưa các đối tượng ra công lý: đó là Armen Gasparyan tác giả cuốn sách «Phi phát-xit hoá Ukraina. Đất nước của những bài học dốt nát», Timofei Sergeytsev chiến lược gia chính trị và tác giả của các bài viết chống Ukraina. Hai đối tượng này đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế và hiện bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia văn minh của thế giới», - Sputnik dẫn thông báo của Dekhtyarenko.

Tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
ĐSQ Nga: Các thượng nghị sĩ Mỹ muốn tăng cường kiểm duyệt RT và Sputnik
Ông này lưu ý rằng các nhà báo bị nghi phạm tội theo ba điều trong Bộ luật Hình sự Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала