Các cửa hàng ở Phần Lan sẽ phải đóng cửa vào mùa đông do vấn đề năng lượng

CC BY 2.0 / Leo-setä / HimosMùa đông ở Phần Lan
Mùa đông ở Phần Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các cửa hàng ở Phần Lan có thể phải đóng cửa vài giờ trong mùa đông này do tình trạng thiếu điện, đài truyền hình YLE đưa tin.
Tình hình mùa đông trong lĩnh vực năng lượng Phần Lan chủ yếu phụ thuộc vào việc khởi động hết công suất của tổ máy điện thứ ba mới của nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto, vốn thường xuyên bị hoãn lại và hiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan, Mika Lintila, tin tưởng vào sự phát triển tích cực của các sự kiện, rằng nhà máy sẽ bắt đầu phát hết công suất 1600 MW vào tháng 9.

"Các cửa hàng ở Phần Lan có thể phải đóng cửa vài giờ trong mùa đông này để giảm lượng điện tiêu thụ. Khi trời trở nên lạnh hơn, có thể mất điện trong vài giờ", - YLE dẫn lời nhà điều hành lưới điện Fingrid cho biết.

Báo cáo cho biết, vấn đề chính của các cửa hàng khi cúp điện là hoạt động của máy tính tiền. Giống như nhiều nước EU, Phần Lan đang lên kế hoạch cho chiến dịch tiết kiệm năng lượng tại các hộ gia đình vào tháng 8, YLE đưa tin.
Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2022
"Chúng tôi cần Nga": Cựu Ngoại trưởng Áo tuyên bố về hoàng hôn chính trị của châu Âu

Thiếu hụt năng lượng ở Phần Lan

Thị trường Phần Lan thiếu hụt năng lượng khoảng 15%, mức thâm hụt hiện được bù đắp từ Thụy Điển.
Dự kiến, với việc vận hành khối thứ ba của nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto, Phần Lan sẽ trở nên độc lập về năng lượng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала