BNG Nga cho biết phía Mỹ đóng băng đối thoại về chống khủng bố

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và MIBC "Moscow-City"
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và MIBC Moscow-City - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu viện những nguyên cớ giả tạo đã đóng băng đối thoại với Moskva về chống khủng bố, ông Vladimir Tarabrin, Giám đốc Vụ về các thách thức và nguy cơ mới thuộc BNG Nga cho biết.

“Hợp tác giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố gần như bị đóng băng”, - ông Tarabrin nói.

Nhà ngoại giao nhắc lại rằng Washington viện lý do giả tạo đã đơn phương quyết định đình chỉ các cuộc họp chuyên đề trong lĩnh vực này trong chương trình đối thoại cấp cao dưới sự bảo trợ của hai Bộ ngoại giao Nga và Hoa Kỳ được tổ chức tại Vienna vào năm 2018-2019, bất chấp lợi ích đối với cả hai bên.
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2022
Duma Quốc gia Nga đề xuất tuyên bố Hoa Kỳ là quốc gia khủng bố

"Tình huống tương tự liên quan đến Liên minh châu Âu đã xảy ra do lỗi của họ", - ông nói thêm.

Ông Tarabrin nêu rõ vòng tham vấn gần đây nhất với EU về chống khủng bố diễn ra vào tháng 10/2019.
“Về phần mình, chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng mức độ cần thiết của tiến trình đối thoại đó đối với chúng tôi cũng không nhiều hơn gì so với người phương Tây, và nếu ai đó không sẵn sàng cho cuộc đối thoại ấy do nỗi ám ảnh của chính họ và những ý tưởng sai lệch về cơ sở bình đẳng của nó, thì đây không phải là vấn đề của chúng tôi”, - ông Tarabrin kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала