"Từ răn đe đến hủy diệt". Phát ngôn viên BNG Nga nói về khái niệm Mỹ trong quan hệ với Liên bang Nga

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBáo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova
Báo cáo của đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga M. Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington tuân thủ khái niệm "từ răn đe đến hủy diệt" trong quan hệ với Moskva, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Khái niệm rất rõ ràng - từ răn đe đến tiêu diệt. Bản thân họ nói về nó, đó là câu chuyện của họ", - Sputnik dẫn lời bà Zakharova về việc Liên bang Nga có khả năng bị Mỹ đưa vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố.

Trước đó, Hạ viện đề xuất xem xét dự luật công nhận Nga là "nhà tài trợ khủng bố".
Nhà Trắng không trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có đồng ý công nhận Liên bang Nga là "nhà tài trợ chống khủng bố" hay không. Điện Kremlin cho biết sẽ tiếp nhận tin tức này một cách rất tiêu cực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukrainа Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2022
Người Anh đưa ra lời khuyên cho Zelensky về Nga

Nghị quyết Thượng viện Hoa Kỳ

Ngày 27/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi công nhận Nga là nhà nước bảo trợ khủng bố.
Trong khi đó, The New York Times đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phản đối đưa Moskva vào danh sách liên quan. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra thận trọng trước ý tưởng này, bất chấp những lời kêu gọi mạnh mẽ của Quốc hội và yêu cầu của chính quyền Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала