Công dân Bắc Triều Tiên giả mạo lý lịch để ăn cắp tiền điện tử từ các công ty nước ngoài

© Depositphotos.com / MonsitBlockchain.
Blockchain. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Một chuyên gia Bắc Triều Tiên sử dụng dữ liệu từ các bản sơ yếu lý lịch được đăng trên Linkedin và giả vờ là người từ các quốc gia khác để kiếm việc làm từ xa trong các công ty tiền điện tử nước ngoài. Bloomberg đưa tin, tham chiếu đến một nghiên cứu của công ty an ninh mạng Mandiant.
Theo nghiên cứu, bằng cách này, công dân Bắc Triều Tiên đang cố gắng ăn cắp tiền để bổ sung cho nhu cầu của chính phủ.
Bloomberg cho biết bằng chứng do Mandiant thu thập xác nhận các cáo buộc của chính phủ Mỹ vào tháng 5. Khi đó, Washington thừa nhận chuyên gia CNTT Bắc Triều Tiên đang cố gắng làm việc tự do ở nước ngoài, giả là công dân của các quốc gia khác. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng bằng cách này Băc Triều Tiên đang ăn cắp kinh phí để tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí nhà nước.
Tin tặc - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Tin tặc Triều Tiên bị cáo buộc đánh cắp số tiền điện tử lớn
Trước đó, người ta biết rằng nhóm hacker Lazarus đến từ Bắc Triều Tiên đứng sau vụ hack cầu blockchain Horizon hoạt động trong mạng Harmony và đánh cắp số tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала