Ngoại trưởng Đức hứa hẹn hỗ trợ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công

© AFP 2023 / John MacdougallNgoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Berlin
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Berlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã hứa hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công, theo tin đưa của tờ Spiegel.

«Chúng tôi không chấp nhận khi luật pháp quốc tế bị vi phạm và một nước láng giềng lớn ngang nhiên vi phạm luật pháp quốc tế thực hiện cuộc tấn công vào nước láng giềng nhỏ hơn - điều này hiển nhiên cũng liên quan đến Trung Quốc», - Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố khi đang có chuyến công cán ở New York.

Tuy nhiên ấn phẩm không thông báo về hình thức và biện pháp hỗ trợ cụ thể.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Máy bay của bà Pelosi tiến vào vùng trời Đài Loan
Tình hình xung quanh Đài Loan đã trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây do có thể diễn ra chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. CHND Trung Hoa coi hòn đảo là một tỉnh của mình và phản đối bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa đại diện Đài Bắc và các quan chức đương nhiệm, đặc biệt là các quan chức cấp cao hoặc các nhà quân sự từ các nước mà Bắc Kinh có quan hệ ngoại giao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала