Tàu Razoni đầu tiên chở ngũ cốc Ukraina đã đi qua thành công "hành lang ngũ cốc"

© AP Photo / Michael ShtekelTàu chở hàng khô Razoni ở cảng Odessa
Tàu chở hàng khô Razoni ở cảng Odessa - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu Razoni chở ngũ cốc từ Ukraina, rời cảng Odessa vào ngày 1 tháng 8, đã thành công vượt qua "hành lang ngũ cốc" và đang hướng đến cảng Tripoli (Lebanon), Tạp chí Vận tải biển Ukraina đưa tin hôm thứ Ba.
"Vào lúc 02 giờ ngày 2 tháng 8, Razoni ở" khu vực an toàn "thứ hai đã được thỏa thuận, không xa đảo Sulina của Romania. Sau đó, con tàu sẽ đi qua eo biển Bosphorus và đến cảng Tripoli (Lebanon)", - ấn phẩm đưa tin.
Tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời cảng Odessa - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Tàu đầu tiên chở ngũ cốc rời cảng Odessa
Có 26 000 tấn ngô trên tàu Razoni. 16 tàu khác đang chờ đến lượt tại các cảng của Odessa.
Ngày 22/7, đại diện của Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ đã ký các thỏa thuận về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp các sản phẩm xuất khẩu của Nga và về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала