Trung Quốc chưa sẵn sàng tham gia thảo luận về hiệp ước START mới

© AP Photo / Ng Han GuanHoa Xuân Oánh
Hoa Xuân Oánh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở giai đoạn này, thật không công bằng khi yêu cầu Trung Quốc tham gia thảo luận về một hiệp ước mới về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) với sự tham gia của Hoa Kỳ và Nga, vì kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc nhỏ hơn của Hoa Kỳ nhiều lần.
Điều này phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Đàm phán Nga-Mỹ tại Genèva - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Mỹ muốn duy trì các hạn chế trong khuôn khổ hiệp ước START-3

"Kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc không ở quy mô như của Hoa Kỳ. Việc yêu cầu Trung Quốc tham gia vào quá trình giải trừ quân bị đa phương ở giai đoạn này là không công bằng và phi lý", - nhà ngoại giao nói.

Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh bất chấp điều này, Trung Quốc tích cực ủng hộ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Bà cũng nói thêm Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì liên hệ chặt chẽ với tất cả các bên về vấn đề cắt giảm vũ khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала