Chủ đề chính của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2022: Con đường dẫn đến thế giới đa cực

© Sputnik / Alexander Kryajev / Chuyển đến kho ảnhEEF
EEF - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2022
Đăng ký
Chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 7, sẽ được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 5-8 tháng 9, đã được công bố. Chủ đề chính của Diễn đàn là "Hướng tới một thế giới đa cực", dịch vụ báo chí của Quỹ Roscongress cho biết.

Chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2022

Chương trình thảo luận của EEF năm nay gồm sáu khối: "Vị trí của Nga trong cấu trúc thế giới: kim cương kết tinh dưới áp lực", "Thị trường tài chính: Điều gì giữ lại giá trị khi niềm tin mất đi?", "Tạo chất lượng cuộc sống mới cho người dân", "Phân công lao động toàn cầu: Loại bỏ cái cũ và tạo ra quan hệ mới", "Mỗi người đều có con đường riêng của mình: hậu cần cho một thế giới đã thay đổi" và "Yêu nước thay cho khoan dung: Chúng ta của nhau, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mới".
Trong khối đầu tiên, những người tham gia sẽ thảo luận về tương lai quan hệ quốc tế, kinh tế, đầu tư, công nghiệp và các lĩnh vực khác, sẽ đặc biệt chú ý đến việc thay thế nhập khẩu và triển vọng của nó.
Trong khuôn khổ EEF, dự kiến sẽ diễn ra các cuộc đối thoại doanh nghiệp "Nga-Ấn Độ", "Nga-Việt Nam", "Nga-ASEAN". Theo dự kiến cũng sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng doanh nghiệp Nga-Trung và hội nghị về đầu tư và thương mại ở Bắc Cực.
Chủ đề "Thị trường tài chính: Điều gì duy trì giá trị khi lòng tin mất đi?" sẽ dành cho lĩnh vực ngân hàng, tài chính kỹ thuật số, cán cân tiền tệ thế giới trong điều kiện mới ngày càng mâu thuẫn sâu sắc.
Các nhà phân tích tài chính và chuyên gia kinh tế tham gia các cuộc thảo luận của EEF sẽ đặc biệt chú ý đến kết quả và triển vọng đầu tiên của cơ chế Nhượng quyền Viễn Đông.
Trong khuôn khổ định hướng "Phân công lao động toàn cầu: Loại bỏ cái cũ và tạo ra quan hệ mới", sẽ thảo luận tương lai của các lĩnh vực kinh tế: chế tạo máy bay và đóng tàu, xây dựng, công nghiệp ô tô, nông nghiệp và thủy sản, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp dược phẩm và các ngành khác.
Ngoài ra, các phiên họp của khối này sẽ thảo luận về chủ đề phát triển năng lượng hiệu quả, sinh thái, ngoại giao lương thực, chương trình khí hậu và các chủ đề khác.
Khối "Mọi người đều có cách riêng của mình: Hậu cần cho một thế giới đã thay đổi" sẽ tập hợp các cuộc thảo luận về BAM và Đường sắt xuyên Siberi, hệ thống cung cấp mới, Tuyến đường biển phía Bắc, cơ sở hạ tầng sân bay Viễn Đông và Bắc Cực và cuộc đấu tranh về khả năng tiếp cận hàng không.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Ông Putin: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tăng cường tương tác giữa Nga và các nước Châu Á - Thái Bình Dương
Đặc biệt sẽ thảo luận về không gian vận tải và hậu cần liền mạch trong không gian Đại Âu Á.
Theo tuyên bố của Phó Thủ tướng - Đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Khu liên bang Viễn Đông, Chủ tịch Ủy ban tổ chức EEF Yuri Trutnev, được cơ quan báo chí trích dẫn, diễn đàn sẽ thảo luận về các biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư và nâng cao chất lượng cuộc sống của vùng Viễn Đông.
Ngoài chương trình doanh nghiệp, chương trình thể thao và văn hóa đã được chuẩn bị để chào đón khách mời và những người tham gia EEF-2022.
Ngoài ra, triển lãm "Phố Viễn Đông" sẽ mở cửa trong tất cả các ngày diễn ra Diễn đàn tại bờ Vịnh Ajax trên Đảo Russky. Du khách sẽ có thể làm quen với 11 gian hàng, tượng trưng cho các vùng thuộc Đặc khu Liên bang Viễn Đông của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала