Stalin bị bắt ở Sri Lanka

© AP Photo / Rafiq MaqboolĐại diện công đoàn và các nhà hoạt động trong cuộc biểu tình ở Colombo
Đại diện công đoàn và các nhà hoạt động trong cuộc biểu tình ở Colombo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ người đứng đầu công đoàn giáo viên quốc gia, Joseph Stalin, vì đã tổ chức và tham gia mít tinh và biểu tình bất hợp pháp hồi tháng 5 năm nay, Guardian đưa tin.
Trong thời gian bị bắt, Joseph Stalin được cho là đã cố tranh luận với cảnh sát và tuyên bố rằng "quyền biểu tình là quyền dân chủ." Sau đó, người mang tên của một trong những nhà lãnh đạo Liên Xô bị đưa đến cơ sở giam giữ tạm thời.

Cuộc biểu tình ở Sri Lanka

Các cuộc biểu tình ở Sri Lanka mà Stalin tham gia, bắt đầu vào tháng Tư trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tài chính chưa từng có đã làm tê liệt nền kinh tế của đất nước. Quốc đảo đang thiếu hụt ngoại tệ, nhiên liệu, sản phẩm dầu mỏ, phân bón, thực phẩm và thuốc men. Theo Thủ tướng Ranil Wickramasinghe, khủng hoảng sẽ được khắc phục trong vòng 3 năm tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала